Bình Phước: Cò đất ôm sổ đỏ ra đường 'vẫy khách' sau đề xuất xây sân bay

Dọc hai bên đường vào xã An Khương và xã Tân Lợi tràn ngập cảnh tượng cò đất mang sổ đỏ 'vẫy khách', chào mời đất sân bay Téc Ních với giá khoảng 3 tỷ đồng/lô.

Những ngày này, Bình Phước đang là địa phương được giới đầu tư bất động sản dành sự quan tâm đặc biệt sau khi thông tin đề xuất xây dựng sân bay Téc Ních được lan truyền. Theo đó, ngay sau khi tỉnh Bình Phước thông tin công tác khảo sát sân bay Téc Ních, giới đầu cơ bất động sản đổ về khu vực xã An Khương và xã Tân Lợi (huyện Hớn Quản, Bình Phước) để thâu tóm đất đai và đẩy giá đất khu vực cao gấp nhiều lần thực tế.

Những ngày này, Bình Phước đang là địa phương được giới đầu tư bất động sản dành sự quan tâm đặc biệt sau khi thông tin đề xuất xây dựng sân bay Téc Ních được lan truyền. Theo đó, ngay sau khi tỉnh Bình Phước thông tin công tác khảo sát sân bay Téc Ních, giới đầu cơ bất động sản đổ về khu vực xã An Khương và xã Tân Lợi (huyện Hớn Quản, Bình Phước) để thâu tóm đất đai và đẩy giá đất khu vực cao gấp nhiều lần thực tế.

Ghi nhận của PV VTC News tại xã An Khương, hai bên đường hướng vào ấp 5 nhan nhản các tấm bảng rao bán đất, bán đất chính chủ hỗ trợ trả góp...

Theo một số người dân xã An Khương, giá đất tại địa phương liên tục "nhảy múa", tăng gấp 5 lần, có nơi tăng gấp 10 lần chỉ trong vài ngày.

Cò đất mang bản sao sổ đỏ ra đường "vẫy khách", chào mời đất sân bay với giá khoảng 300 triệu đồng/m (mét ngang, chiều sâu khoảng 40m). Do diện tích lớn, mỗi lô ở đây có giá khoảng 3 tỷ đồng trở lên.

Khẳng định pháp lý minh bạch, nhiều cò đất cam kết sẽ ra sổ nhanh trong một tuần.

Từ một làng quê thưa thớt người, xã An Khương và xã Tân Lợi trở nên nhộn nhịp sau thông tin đề xuất xây dựng sân bay Téc Ních được lan truyền.

Cò đất vào từng nhà người dân thâu tóm đất.

Theo một nhân viên môi giới của Công ty bất động sản Tam Giác Vàng, chỉ trong vài ngày công ty này đã bán gần hết 20 lô đất mặt tiền (được dự đoán nằm giáp ranh khu vực quy hoạch làm sân bay) với giá 5 tỷ đồng/lô. Mỗi lô đất tại vị trí này có diện tích từ 10-20m ngang, chiều sâu khoảng 50m, nếu công chứng thì trong vòng 30 ngày sẽ ra sổ.

Giới đầu tư bất động sản đổ về Hớn Quản xem đất khiến đường ùn tắc.

Quanh khu vực được quy hoạch làm sân bay, máy xúc, máy đào liên tục hoạt động. Một số diện tích đất nông nghiệp đang được trồng cao su cũng bị giới đầu cơ cho đốn hạ để phân lô, bán nền.

Trước tình trạng "sốt đất ảo", UBND huyện Hớn Quản đã ra văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Thường xuyên cập nhật, thông tin tuyên truyền đến người dân về chủ trương quy hoạch sân bay Téc Ních theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh để người dân biết, không để các đối tượng cơ hội lợi dụng đưa thông tin gây hiểu nhầm nhằm trục lợi.

UBND các xã Tân Lợi, An Khương phải quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất khu vực sân bay Téc Ních. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp xây dựng trái quy định, sử dụng đất sai mục đích, các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại khu vực sân bay Téc Ních.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/binh-phuoc-co-dat-om-so-do-ra-duong-vay-khach-sau-de-xuat-xay-san-bay-ar598437.html