Bình Phước: Cháy lớn tại lò sấy nhà máy chế biến mủ cao su

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22/8, khi các công nhân của Nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu đang ngủ thì lửa bốc lên từ bộ phận lò sấy của nhà máy. Ngay sau đó, công nhân và chủ nhà máy đã huy động nhân lực tại chỗ để dập lửa, đồng thời trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực Lộc Ninh, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa.

Lực lượng cảnh sát PCCC triển khai dập tắt vụ cháy. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại khu vực lò sấy mủ thô, rộng khoảng 300m2. Gần lò sấy, doanh nghiệp bố trí thêm hệ thống máy móc, thiết bị điện năng lượng mặt trời. Do khu vực lò sấy chứa nhiều chất cháy là cao su, lượng khói tỏa ra rất lớn nên công tác chữa cháy gặp khá nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự nỗ lực của các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy, đến 6 giờ 20 phút ngày 22/8, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi lò sấy mủ của Nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu. Rất may, thời điểm xảy ra cháy, các công nhân phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra nguyên nhân gây cháy.

Cháy lò sấy nhà máy chế biến mủ cao su tại Bình Phước

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-chay-lon-tai-lo-say-nha-may-che-bien-mu-cao-su-20200822103059639.htm