Bình Phước: Cầu dân sinh bị sập, gãy đôi do xe chở hàng quá tải trọng

Khi tài xế Lê Minh Tuấn điều khiển xe qua gần giữa cầu Suối Mum (thôn Phú Bình, xã Phú Riềng), bất ngờ cây cầu có dấu hiệu nghiêng một bên, rồi từ từ gãy đôi, rơi xuống suối.

Hiện trường vụ sập cầu Suối Mum. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Hiện trường vụ sập cầu Suối Mum. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 4/12, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ sập cầu xảy ra ở thôn Phú Bình, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 chiều 3/12, chiếc xe máy cày chở đầy củi cao su do tài xế Lê Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) điều khiển, lưu thông trong đường xã Phú Riềng, hướng từ huyện Phú Riềng đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi tài xế Tuấn điều khiển xe qua gần giữa cầu Suối Mum (thôn Phú Bình, xã Phú Riềng), bất ngờ cây cầu có dấu hiệu nghiêng một bên, rồi từ từ gãy đôi, rơi xuống suối.

Vụ tai nạn khiến cầu Suối Mum hư hỏng hoàn toàn; chiếc xe máy cày bị kẹt cứng giữa cầu, bị nổ lốp và hư hỏng phần sau; nhiều khúc gỗ cao su bị văng ra khỏi thùng xe, rơi xuống suối.

Rất may, chiếc cầu sập từ từ, tài xế Tuấn ngồi vững trên xe nên không bị thương. Vào thời điểm chiếc cầu bị sập, không có người dân qua lại nên không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sập cầu Suối Mum. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Cầu Suối Mum có chiều rộng 3 mét, dài 20 mét. Đây là cây cầu dân sinh bằng sắt do chính quyền huyện Phú Riềng xây dựng.

Cây cầu có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đi lại không chỉ của người dân xã Phú Riềng mà còn các xã phụ cận. Cầu sập làm ảnh hưởng không nhỏ đến lao động, sản xuất của người dân. Nhiều người phải mang, vác mủ cao su, nông sản vượt qua suối hoặc phải đi đường vòng./.

Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-phuoc-cau-dan-sinh-bi-sap-gay-doi-do-xe-cho-hang-qua-tai-trong/680474.vnp