Bình Phước cảnh báo kẻ gian dùng xe hơi đi ăn trộm

Ngày 7.6, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện kẻ gian chuyên dùng xe ô tô để đột nhập nhà dân và trộm cắp tài sản.

 Hai đối tượng dùng xe hơi đi ăn trộm, bị Công an Bình Phước bắt vào tháng 1.2019. Ảnh: V.Đ

Hai đối tượng dùng xe hơi đi ăn trộm, bị Công an Bình Phước bắt vào tháng 1.2019. Ảnh: V.Đ

Qua nắm bắt địa bàn, Công an tỉnh Bình Phước được người dân báo tin gần đây xảy ra nhiều vụ kẻ trộm xâm nhập gia cư để ăn trộm. Những kẻ trộm thường sử dụng xe hơi để vận chuyển tài sản và tẩu thoát rất nhanh.

Vì vậy, ngày 3.6.2019 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Phước đã ra thông báo về phương thức thủ đoạn, trộm cắp tài sản, gửi các cơ quan chức năng liên quan. Theo đó, từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung và đặc biệt là 2 huyện Chơn Thành và Bù Đăng nói riêng, đã xuất hiện một nhóm đối tượng sử dụng ôtô xe Toyota Innova làm phương tiện vận chuyển để trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h ngày 21.1.2019, 2 đối tượng là Vũ Xuân Thanh (sinh 1990, trú thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Hoàng Giang (sinh 1993, trú huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng xe ô tô làm phương tiện để trộm cắp tài sản. Thanh và Giang đã trộm cắp 1 pho tượng phật bằng gỗ cao khoảng 1,6m (trị giá khoảng 30 triệu đồng) và khiêng lên xe ô tô biển số 51F-988.04 chở về cất giấu tại phòng trọ của Giang tại tỉnh Bình Dương. Đến ngày 27.1, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã bắt 2 đối tượng này.

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/binh-phuoc-canh-bao-ke-gian-dung-xe-hoi-di-an-trom-737763.ldo