Bình Phước: Cả chục con lợn bệnh chết đã bốc mùi bị vứt ngay cạnh Quốc lộ 14

Tại khu vực cầu Nha Bích (đoạn qua Quốc lộ 14, thuộc ấp 4, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), người dân địa phương phát hiện nhiều xác lợn chết thối được vứt ngay trên bãi đất trống đã bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ngày 26/3, tại khu vực cầu Nha Bích (đoạn qua Quốc lộ 14, thuộc ấp 4, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), người dân địa phương phát hiện nhiều xác lợn chết thối được vứt ngay trên bãi đất trống, cách đường Quốc lộ chỉ vài mét, đã bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Lợn chết thối được vứt lén bên cạnh Quốc lộ 14

Vụ việc nhanh chóng được trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Chơn Thành đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Lập, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Công an huyện cùng phối hợp kiểm tra, xử lý.

Tại hiện trường, qua kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền xác nhận có 11 xác lợn đã chết trương sình (trọng lượng mỗi con ước tính 30-40 kg), dấu hiệu bệnh tích nghi bệnh lở mồm, long móng.

Thông tin với báo chí, ông Bùi Phước Linh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Chơn Thành khẳng định, toàn bộ số lợn bị phát hiện đã được các lực lượng chức năng của huyện xử lý đảm bảo đúng theo quy định. Ngoài việc đem đi đốt xác, chôn lấp dưới hố sâu 2,5m, cơ quan chức năng còn tiến hành sát trùng, khử độc trong khu vực.

Ông Linh cũng cho biết, do số lợn nói trên có nhiều dấu hiệu của bệnh lở mồm, long móng, cơ quan chức năng đã không lưu mẫu để xét nghiệm bệnh của lợn.

Ngày 27/3, Ủy ban Nhân dân huyện Chơn Thành đã có báo cáo bằng văn bản do ông Nguyễn Như Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ký gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh về quá trình xử lý số lợn chết bị vứt ngay sát đường Quốc lộ.

Theo báo cáo, sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cùng các cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân xã Minh Lập đã tiến hành thu gom, xử lý tiêu hủy (đào hố, xử lý thuốc khử trùng, đốt cháy, sau đó chôn lấp).

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chơn Thành cho biet, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát khu vực lân cận để truy tìm nguồn gốc các xác lợn nhưng chưa có kết quả.

Tuy nhiên, đến chiều 28/3, tại hiện trường vụ việc mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc. Ngay trên mặt đất, xác lợn chết vẫn còn vương vãi, giòi bọ lúc nhúc bò dưới mặt đất.

Bên cạnh đó, một hố lớn được đào sơ sài ngay tại nơi phát hiện số lợn chết nói trên và vẫn còn chân một con lợn chĩa thẳng lên mặt đất. Vị trí những xác lợn vương vãi, lộ thiên chỉ cách Quốc lộ 14 chưa đầy 10m, gần khu dân cư, nơi lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông rất đông.

Thời điểm hiện tại, dịch tả lợn châu Phi đang ngày càng nguy hiểm và đã lan đến 23 tỉnh thành trong cả nước. Thế nhưng, hơn mười xác heo thối vứt công khai ngay quốc lộ 14, gần khu dân cư, nơi lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông rất đông mà lại xử lý sơ sài, thậm chí, xác heo thối vẫn còn vương vãi ngay tại hiện trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mầm bệnh rất cao.

Diệu Linh (t/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/binh-phuoc-ca-chuc-con-lon-benh-chet-da-boc-mui-bi-vut-ngay-canh-quoc-lo-14/