Bình Phước: Bát nháo phòng ghi danh dạy lái xe, hét giá trên trời

Nhiều phòng ghi danh tại Bình Phước ngang nhiên 'mạo danh' tuyển sinh hét giá trên trời với lý do bao khám sức khỏe và lý thuyết.

Bát nháo phòng ghi danh dạy lái xe tại Bình Phước hét giá học phí bao lý thuyết và giấy khám sức khỏe.

Bao lý thuyết và khám sức khỏe

Hiện nay do nhu cầu học bằng lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày càng tăng cao nên có nhiều phòng ghi danh ngang nhiên “mạo danh” các trung tâm, cơ sở đào tạo lái xe tuyển sinh uy tín, nhận hồ sơ hét giá trên trời và khẳng định bao luôn lý thuyết và giấy khám sức khỏe.

Để tìm hiểu về tình trạng học lái xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 2/8 PV vào vai một học viên có nhu cầu học bằng lái xe ô tô. Qua tìm hiểu chúng tôi tìm đến Phòng ghi danh trưng bảng hiệu rất mập mờ “Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Thành Đạt – Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe Thành Đạt” ở khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tiếp PV là người phụ nữ trung niên tên Hợp tư vấn “Em có nhu cầu học bằng lái xe đến đây là đúng chỗ rồi, thủ tục đơn giản, giá mềm, đảm bảo chất lượng và chị cam đoan em sẽ có bằng nhanh nhất không mất thời gian, phiền hà như các trung tâm khác”.

Sau màn giới thiệu “chào sân” bà Hợp đi thẳng vấn đề “Học bằng B2 giá 7.850.000 đồng chưa có tiền ngoại giao và lo lý thuyết. Nếu bao luôn giấy khám sức khỏe, thi lý thuyết trọn gói đến khi ra bằng giá 12 triệu đồng. Bằng C bao khám sức khỏe, lo lý thuyết giá trọn gói 14 triệu đồng. Chị liên kết với rất nhiều trường em thích thi ở Bình Phước hay TP.HCM đều được, học viên ở đây 80% chị đưa lên TP.HCM (bởi không có trường nào thi dễ bằng Trường Đại học An ninh Nhân dân ở quận Thủ Đức, TP.HCM)”.

Để tăng thêm sự tin tưởng bà Hợp đưa ra những hồ sơ gốc, giấy phép lái xe hạng B2, C mà các học viên đăng ký tại đây vừa mới được Sở GTVT TP.HCM cấp. “Nếu em đăng ký học thủ tục rất đơn giản, chỉ cần chụp 12 tấm hình 3x4, 2 bản chứng minh photo không cần công chứng và đóng trước 5 triệu đồng. Học thực hành ở gần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, một tuần học 2 ngày em sẽ được học trong vòng 5 tuần”, bà Hợp cho biết thêm.

Nếu bao lý thuyết chỉ cần học qua loa cho biết các biển báo để chạy thực hành. Đến ngày thi lý thuyết chỉ cần vào phòng không bấm kết thúc bài thi là sẽ có người lo cho em đậu, bà Hợp mách nước.

Bà Hợp khẳng định "Bao lý thuyết và giấy khám sức khỏe nếu học viên đăng ký học bằng lái xe".

Bị ngâm hồ sơ hơn 1 năm, phải xảy ra xô xát mới được thi lấy bằng anh Nguyễn Thanh T. (SN 1987 ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) bức xúc nói: “Do có nhu cầu học bằng C thông qua người quen giới thiệu nên tôi nộp hồ sơ cho người tên Cường xưng là thầy giáo tại Trường dạy lái xe Thành Đạt và cho biết trọn gói bao luôn lý thuyết, giấy khám sức khỏe là 15.800.000 đồng 9 tháng sẽ có bằng. Ngày 24/3/2017 tôi đồng ý học và đóng trước 5 triệu đồng, sau đó 1 tháng sau được yêu cầu nộp thêm 4 triệu đồng. Vì bao lý thuyết nên tôi học cho có, thực hành tôi đã biết chạy xe nên được ông Cường đưa ra Trung tâm thương mại Bình Long (không phải trường lái) chạy vài vòng cho quen hình vẽ sẵn, rồi thu thêm 6.800.000 đồng".

Chưa dừng lại ông Cường tiếp tục vòi thêm tiền phát sinh thuê xe sát hạch, thủ tục này nọ để được thi sớm. Mặc dù đã đóng rất nhiều tiền nhưng chờ mãi không được thi tôi đã lên gặp trực tiếp ông Cường và xảy ra xô xát rồi ông Cường mới hoàn thiện hồ sơ đưa lên Trường Dạy nghề Tư Thục Lái xe Bách Khoa TP.HCM thi lấy bằng. Mãi đến ngày 23/7/2018 tôi mới có được bằng lái xe hạng C với tổng kinh phí lên đến gần 20 triệu đồng.

Hàng loạt các Phòng ghi danh ngang nhiên trưng bảng hiệu "mạo danh" chiêu sinh, nhận hồ sơ đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo anh T. người tên Cường chỉ có chiếc xe 4 chỗ xưng danh là giáo viên dạy lái xe rồi liên kết thu hồ sơ nộp lại cho các trường trên TP.HCM chứ không phải trực thuộc các trường lái xe ở Bình Phước. Ngoài tôi còn rất nhiều người bị rơi vào tình trạng này. Khẩn mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý tận gốc để người dân không bị lừa đảo.

Cương quyết xử lý

Là đơn vị liên tục bị các phòng ghi danh ngang nhiên mạo danh trong công tác đào tạo lái xe, ông Dương Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Đạt bức xúc nói: “Hiện nay có rất nhiều phòng ghi danh mạo danh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Đạt gây mất uy tín và hiểu lầm của học viên. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt xử lý chấm dứt tình trạng này để công tác đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn được nâng cao, đảm bảo chất lượng".

Người dân có nhu cầu học bằng lái xe nên thận trọng lựa chọn đúng địa điểm uy tín để đăng ký học. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Đạt hiện chỉ có 2 phòng ghi danh ở thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long còn lại các phòng ghi danh khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước là “mạo danh” chứ không trực thuộc của Trung tâm vì vậy học viên có nhu cầu nên đến tận nơi để được tư vấn đầy đủ, không nộp hồ sơ hoặc đăng ký qua trung gian tránh bị lừa gạt, ông Nam khuyến cáo.

Trao đổi về tình trạng “bát nháo các phòng ghi danh, cơ sở mạo danh” trên địa bàn ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Phước cho biết: “Hiện nay Sở GTVT tỉnh Bình Phước chỉ quản lý và cấp phép cho 5 cơ sở dạy lái xe trên địa bàn tỉnh gồm: Trường cao đẳng Công nghiệp cao su, Trường dạy nghề tư thục Bình Phước, Trung tâm dạy nghề Phúc Thịnh Khang, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Đạt và Trường cao đẳng nghề Bình Phước. Còn các phòng ghi danh do các Trường và Trung tâm mở và quản lý”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, chúng tôi sẽ yêu cầu lực lượng Thanh tra giao thông và Phòng quản lý phương tiện người lái kiểm tra ngay, nếu phát hiện sai phạm sẽ cương quyết xử lý thu hồi giấy phép yêu cầu các phòng ghi danh, cơ sở không được hoạt động trên địa bàn, ông Ngọc cương quyết.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/binh-phuoc-bat-nhao-phong-ghi-danh-day-lai-xe-het-gia-tren-troi-d63674.html