Bình Phước: Bắt 3 đối tượng khống chế bạn nhậu cướp hơn 2 tỷ đồng

Ngày 1/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Văn Hổ (24 tuổi, ngụ thôn Tân Long, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng); Nguyễn Văn Thành (19 tuổi) và Phạm Ngọc Thành (18 tuổi, cùng ngụ thôn 9, xã Long Hà, huyện Phú Riềng) để điều tra, làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Cả 3 đối tượng trên bị công an thành phố bắt giữ sau hơn 3 ngày bỏ trốn vì gây ra vụ cướp hơn 2 tỷ đồng của bạn nhậu ở phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ tối 26/10, trong lúc nhậu với nhóm bạn tại quán Ốc 10.000 (thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài). Nguyễn Văn Hổ có nghe một người trong bàn nhậu tên Nam nói mới nhận tiền đất và trong điện thoại báo tài khoản ngân hàng có số tiền là 2,03 tỷ đồng nên Hổ nảy sinh ý định muốn chiếm đoạt số tiền trên.

Đến khoảng 21 giờ 30 tối cùng ngày, cả đám nhậu xong, Nguyễn Văn Hổ gọi taxi rủ Nguyễn Văn Thành và Phạm Ngọc Thành đang ở nhà trọ gần đó cùng đi đến nhà trọ Tri Ân nơi người thanh niên tên Nam đang ở trọ.

Đến phòng trọ của anh Nam, Hổ dùng dao bấm uy hiếp anh Nam phải chuyển số tiền hơn 2 tỷ đồng sang tài khoản của mình, nhưng anh Nam không đồng ý, Hổ tiếp tục dùng dao bấm dí vào trán và đánh vào mặt vào lưng anh Nam khiến anh Nam chảy máu trán.

Sau đó các đối tượng dùng vỏ gối trùm đầu và dùng dây trói hai tay anh Nam lại rồi đẩy ra xe taxi. Vừa ra đến cửa thì anh Nam bỏ chạy ra ngoài đường và trốn thoát. Sau đó đến trình báo tại cơ quan Công an.

Sau hơn 3 ngày không nghỉ ròng rã truy tìm, cảnh sát đã bắt được Nguyễn Văn Hổ kẻ chủ mưu trong vụ cướp khi đối tượng đang trốn tại quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Phạm Ngọc Thành cũng bị bắt giữ sau đó.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài điều tra làm rõ./.

Đậu Tất Thành

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-bat-3-doi-tuong-khong-che-ban-nhau-cuop-hon-2-ty-dong-20201101200202048.htm