Bình Nhưỡng bắt đầu phá hủy các đồn bảo vệ dọc theo biên giới liên Triều

Quân đội Bắc Triều Tiên đã phá hủy mười đồn lũy được xây dựng dọc theo biên giới giữa Hàn Quốc trong khu phi quân sự, Yonhap trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Trước khi tiến hành hoạt động phá hủy, phía Triều Tiên đã thông báo trước cho phía Hàn Quốc.

Việc phá hủy các đồn bảo vệ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Bình Nhưỡng và Seoul nhằm mục đích xoa dịu những căng thẳng quân sự trong biên giới giữa hai quốc gia và tạo ra các biện pháp để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau.

Theo hợp đồng, tổng cộng có 20 tháp canh nên bị phá hủy trong khu vực của điểm Phanmunjom ở phía tây của khu phi quân sự, 10 tháp mỗi bên.

Đồng thời, khoảng 50 binh sĩ Hàn Quốc và 150 binh sĩ Bắc Triều Tiên vẫn giữ nguyên tại vị trí. Bên cạnh đó, Seoul và Bình Nhưỡng mỗi bên có quyền giữ lại một vị trí an ninh với giá trị lịch sử hoặc một ý nghĩa nào đó.

Trước đây,Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý hủy bỏ hoàn toàn khu vực an ninh và rút tất cả vũ khí khỏi khu vực biên giới. Cấm các thiết bị quân sự ở khu vực biên giới và ngăn cấm các cuộc diễn tập quân sự, bắn pháo binh tại khu vực này.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/binh-nhuong-bat-dau-pha-huy-cac-don-bao-ve-doc-theo-bien-gioi-lien-trieu-3965031-v.html