Bình Ngọc: Hàng trăm hộ dân 'khát' nước sạch

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân của phường Bình Ngọc (TP Móng Cái) phải sống trong tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng, nhất là vào thời điểm mùa khô. Chi phí hàng chục triệu đồng cho việc khoan giếng nhưng hầu hết nước tại các giếng khoan của người dân ở đây đều nhiễm mặn.

2 giếng khoan nhà bà Hoa khoan sâu 40-50 mét nhưng cái thì không có nước, cái có thì nước nhiễm mặn.

2 giếng khoan nhà bà Hoa khoan sâu 40-50 mét nhưng cái thì không có nước, cái có thì nước nhiễm mặn.

Có mặt tại khu 1, phường Bình Ngọc, chúng tôi chứng kiến một hệ thống đường ống dẫn nước chằng chịt ngang, dọc theo con đường dẫn ra bến Mũi Ngọc và các ngõ, ngách, vườn nhà của các hộ dân nơi đây. Nhà nhà đều đào, khoan giếng để tìm nước sinh hoạt nhưng nước đều nhiễm mặn hoặc không có nước.

Vừa chỉ tay cho chúng tôi xem 1 cái giếng đào cạn trơ đáy và 2 cái giếng mới khoan của gia đình, bà Nguyễn Thị Hoa, khu 1, phường Bình Ngọc cho chúng tôi hay: Trước đây, gia đình tôi đào một cái giếng để lấy nước sinh hoạt. Mặc dù nước tại giếng đào này có hơi nhiễm mặn nhưng vẫn sử dụng để tắm giặt và lọc đi vẫn có thể sử dụng được, nhưng mấy năm gần đây nguồn nước cứ cạn kiệt dần. Nhà tôi khoan thêm 2 giếng khoan nhưng vẫn không có nước. Ngước ngọt không có, rồi nước mặn cũng không có. Vào thời điểm mùa khô, cả khu vực này rơi vào tình trạng “khủng hoảng” nước sinh hoạt trầm trọng. Hầu hết người dân trong khu chúng tôi đều phải mua bình nước ngọt về sinh hoạt. Nhà nào cũng sắm một chiếc máy lọc nước mặn. Do nước nhiễm mặn, máy móc, thiết bị trong nhà cứ hoen gỉ, nhất là máy giặt. Người dân phản ánh tới chính quyền nhiều lần quá rồi. Không chỉ hàng trăm hộ dân trong khu thiếu nước ngọt mà tình trạng tàu, thuyền của ngư dân tại khu vực này cũng không có nước ngọt sử dụng.

Hệ thống đường ống dẫn nước được nối tại mọi ngõ ngách trong khu 1.

Những năm trước, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Mũi Ngọc, Đồn Biên phòng Trà Cổ phải kéo đường ống từ trạm lên khắp các nhà dân khu vực bến Mũi Ngọc để “xin” nước ngọt sinh hoạt. Nhưng do tình trạng khan hiếm nước, từ 2 năm trước, lãnh đạo Trạm đã báo cáo chính quyền địa phương đồng ý cho khoan một giếng khoan tận trên đồi cao, cách Trạm hàng trăm mét, nơi có một khe núi được xem là “rốn nước” của cả khu. Mặc dù giếng được khoan tại “rốn nước” nhưng đến nay cũng rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Mặc dù khoan giếng tại nơi được xem là "rốn nước" nhưng giếng khoan của Trạm Biên phòng Mũi Ngọc cũng luôn thiếu nước.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Âu Thị Lương, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Ngọc, cho biết: Do vị trí nằm giáp biển nên hơn 300 hộ dân khu 1 luôn trong tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng. Nhà nào cũng có giếng đào, giếng khoan nhưng đều nhiễm mặn, không sử dụng được. Nước sinh hoạt cho người dân khu 1 thiếu trầm trọng, đặc biệt là vào thời điểm mùa khô hàng năm. Nhiều năm nay, người dân đã kiến nghị tới chính quyền địa phương.

Theo đó, Đảng ủy phường đã đưa nội dung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân vào nghị quyết, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong năm 2021. Từ đầu năm, phường đã làm việc với Phòng Quản lý đô thị thành phố, Xí nghiệp nước Móng Cái để họp dân, lấy ý kiến người dân về việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch. Theo đó, Xí nghiệp nước Móng Cái đã khảo sát và xây dựng phương án đầu tư cấp nước sạch cho nhân dân theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Cũng với hình thức này, từ năm 2018 đến cuối năm 2020, Xí nghiệp nước Móng Cái đã cấp nước được 92% số hộ dân khu 4; 60% số hộ dân khu 3 và một nửa số hộ dân khu 2.

Giếng nước và bể đựng nước mưa của Cơ quan Cảng vụ luôn trong tình trạng trơ đáy.

Ông Hoàng Minh Hải, Phó Giám đốc Xí nghiệp nước Móng Cái (Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh), cho biết: Trước kiến nghị về tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt từ nhiều năm nay của người dân phường Bình Ngọc, từ năm 2018, Công ty đã nỗ lực đầu tư đường ống dẫn nước sạch cho hơn 300 hộ dân khu 4. Đến cuối năm 2020 đầu tư thêm được 2km đường ống dẫn nước cho hơn 200 hộ dân khu 3. Do địa bàn khu 1 xa, sát biển nên Công ty đã nhiều lần rà soát nhu cầu sử dụng của khách hàng; phối hợp với chính quyền địa phương để có phương án đầu tư cho phù hợp.

Qua khảo sát ban đầu, hầu hết các hộ dân khu 1 và khu 2 đều có nhu cầu sử dụng nước sạch, Công ty đã thực hiện xong phần khảo sát thiết kế đường ống dẫn nước theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hiện nay, Xí nghiệp đã sẵn sàng về mặt công nghệ, nhân lực, chỉ mong chính quyền địa phương chung tay trong việc tạo mặt bằng tuyến đường ống để công trình sớm được triển khai trong năm 2021 cấp nước cho nhân dân.

Những năm trước, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Mũi Ngọc kéo đường ống hàng trăm mét để "xin" nước từ giếng đào của gia đình ông Sơn, khu 1.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/202104/binh-ngoc-hang-tram-ho-dan-khat-nuoc-sach-2530353/