Bình minh trên bãi biển Thiên Cầm

Có hình dáng cánh cung giống cây đàn cầm nên cha ông đã đặt cho bãi biển ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là Thiên Cầm, nghĩa là đàn trời.

Có hình dáng cánh cung giống cây đàn cầm nên cha ông đã đặt cho bãi biển ở huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh là Thiên Cầm, nghĩa là đàn trời. Thiên Cầm có tới 3 bãi tắm, bãi chính dài 3 km đẹp, bãi khác dài khoảng 10 km, cát trắng, nước biển trong vắt màu ngọc bích. Bờ biển thoai thoải, có thể tắm ở xa bờ hơn 100 m, nước biển có độ mặn rất cao.

Ở Thiên Cầm, có tiếng gió, sóng biển và tiếng lá thông reo cùng dội vào vách núi tạo nên một bản nhạc du dương, ngỡ như tiên gẩy đàn. Đây cũng là không gian mà du khách rất yêu thích và thường lựa chọn để ngắm bình minh lên.

Bình minh lên trên biển Thiên Cầm.

Bình minh lên trên biển Thiên Cầm.

Một ngày mới bắt đầu với người dân và du khách.

Ngư dân gác mái trở về với gia đình sau một đêm lao động trên biển.

Trong khi đó, một số phương tiện lại ra khơi tranh thủ đánh cá lúc bình minh.

Một chiếc thuyền nhỏ đánh bắt ven bờ.

Chợ cá họp cạnh mép nước.

Mừng vì mua được mẻ cá ngon.

Nhiều du khách đi dạo và tập thể dục lúc bình minh trên bãi cát.

Du khách chụp ảnh lưu niệm ghi lại khoảnh khắc đẹp trước bình minh.

Phạm Học

baoquangninh.com.vn

Phạm Học

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/binh-minh-tren-bai-bien-thien-cam-115208.html