Bình Lục lúng túng giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân

Báo Kinh tế nông thôn số 30/2015 có 'Đất 'cha ông' bị cắt xén tùy tiện, chính quyền đã rõ nhưng... sao để kéo dài?', phản ánh việc ông Nguyễn Văn Ngũ, sinh năm 1938 và vợ là bà Tạ Thị Ngà (thôn Ngoại, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, Hà Nam) được thừa kế thửa đất của cụ Nguyễn Thị Lựu, với tổng diện tích 640m2.

Vợ chồng ông Ngũ khắc khoải chờ đợi quyền lợi chính đáng.

Tuy nhiên, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), UBND xã Đồng Du, UBND huyện Bình Lục cấp thiếu của ông bà 204m2. Không chỉ có vậy, hộ ông Trần Văn Toản, nhà kế bên đã làm nhà sang phần đất nhà ông. Ông Ngũ đã yêu cầu UBND xã giải quyết nhưng cho đến nay sự việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Theo các tài liệu phóng viên thu thập được thì hầu hết các văn bản đều xác nhận gia đình ông Ngũ đã và đang sử dụng tổng diện tích 640m2. Để làm rõ vấn đề nêu trên, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Đồng Du. Ông Hữu thừa nhận, gia đình ông Ngũ đã sử dụng mảnh đất trên từ năm 1997 do được thừa kế (từ cụ Nguyễn Thị Lựu, mẹ vợ ông Ngũ-PV) với tổng diện tích 640m2. Còn việc gia đình ông Toản có lấn sang đất nhà ông Ngũ không thì xã đã thành lập tổ công tác xác minh, hòa giải giữa hai gia đình nhưng chưa thành.

Ông Chu Minh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Lục, khẳng định: “Nếu đó là đất cha ông để lại thì diện tích đất có bao nhiêu phải làm GCNQSDĐ cho người dân bấy nhiêu”.

Nói là vậy, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Thiết nghĩ, mọi việc đã rõ ràng, các cơ quan chức năng huyện Bình Lục cần sớm vào cuộc xử lý, tránh bức xúc không đáng có của người dân.

Trung Hiếu

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/binh-luc-lung-tung-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-cua-cong-dan-post15633.html