Bình luận ý tưởng bán F-35 cho UAE, 'phe' ông Biden nói Mỹ đang đền bù vì thỏa thuận hòa bình với Israel

Theo ông Tony Blinken, cố vấn chính sách đối ngoại của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, Mỹ đã hứa hẹn bán các máy bay tiêm kích tàng hình hàng đầu cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để đổi lại việc nước này thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Cố vấn chính sách đối ngoại của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, thỏa thuận bán F-35 cho UAE giống như một kiểu 'đền bù'. (Nguồn: Wiki)

Cố vấn chính sách đối ngoại của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, thỏa thuận bán F-35 cho UAE giống như một kiểu 'đền bù'. (Nguồn: Wiki)

Mặc dù Israel liên tục bác bỏ những tin đồn về kế hoạch bán máy bay F-35 của Mỹ cho UAE là một điều khoản "phía sau hậu trường" trong thỏa thuận bình thường hóa với quốc gia vùng Vịnh này, song cố vấn chính sách đối ngoại của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Tony Blinken, vẫn nghĩ rằng thỏa thuận này giống như một kiểu "đền bù".

Trả lời phỏng vấn tờ Times of Israel ông Blinken cho hay, các máy bay này ban đầu chỉ bán riêng cho Israel trong khu vực, theo một kế hoạch đã vạch ra dưới thời chính quyền ông Obama-Biden để đảm bảo ưu thế quân sự của Tel Aviv.

Ông Blinken cho biết, nếu ông Biden được bầu chọn làm Tổng thống vào ngày 3/11 thì chính quyền của ông sẽ "có một cái nhìn khắt khe" về những kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump bán F-35 cho UAE vốn gần đây đã được trình lên Quốc hội.

Hôm 29/10, chính quyền Mỹ đã thông báo Quốc hội về ý định bán 50 máy bay tiêm kích F-35 do công ty Lockheed Martin chế tạo cho UAE trong một hợp đồng trị giá 10 tỷ USD.

Trước đó vào tháng 9 hãng tin Reuters đưa tin Mỹ và UAE có ý định thống nhất sơ bộ hợp đồng F-35 đúng vào dịp Quốc khánh UAE (ngày 2/12).

Israel ban đầu phản đối hợp đồng mua bán này nhưng vào tuần trước đã rút lại phản đối, sau khi Mỹ đảm bảo sự vượt trội về quân sự của Israel tại khu vực sẽ được duy trì.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/binh-luan-y-tuong-ban-f-35-cho-uae-phe-ong-biden-noi-my-dang-den-bu-vi-thoa-thuan-hoa-binh-voi-israel-127915.html