Bình luận viên Quang Tùng: 'Tuyển Việt Nam sẽ tạo bất ngờ trước Trung Quốc'

Bình luận viên Quang Tùng tin tưởng, đội tuyển Việt Nam sẽ có được kết quả tích cực trước đội tuyển Trung Quốc ở trận tái đấu trên sân Mỹ Đình tới đây.

GD&TĐ - Bình luận viên Quang Tùng tin tưởng, đội tuyển Việt Nam sẽ có được kết quả tích cực trước đội tuyển Trung Quốc ở trận tái đấu trên sân Mỹ Đình tới đây.

BLV Quang Tùng hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có điểm trước Trung Quốc.

BLV Quang Tùng hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có điểm trước Trung Quốc.

Sau trận làm khách hôm 27/1 trước Australia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà vào ngày mùng 1 Tết âm lịch trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nói về cuộc đấu sắp tới, Bình luận viên Quang Tùng tin tưởng vào lợi thế tinh thần khi ra sân ở một ngày đặc biệt và lại có được sự cổ vũ của số đông khán giả sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có một trận đấu sòng phẳng.

Bình luận viên Quang Tùng nhận định trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Nếu như trong tay HLV Park Hang Seo có được lực lượng đủ tốt thì tôi tin tưởng vào việc đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm trong trận gặp Trung Quốc.

Còn muốn thắng thì cần thêm nhiều yếu tố, ví dụ như may mắn. Thậm chí nếu không muốn nói rằng chúng ta phải cực kỳ xuất sắc thì mới thắng được. Nhưng có một chi tiết rằng hôm đó là một ngày rất quan trọng (mùng 1 Tết) với cả người Trung Quốc và Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam được đá trên sân nhà, có khoảng 2 vạn khán giả vào sân thì tôi nghĩ khí thế của chúng ta sẽ ở mức độ cao, tinh thần anh em sẽ được tập trung tốt nhất để chơi một trận cho ra trò. Hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm và thậm chí là một kết quả trọn vẹn hơn thế".

Về sự xáo trộn lớn của đội tuyển Trung Quốc khi HLV Li Tie quyết định rút lui, Bình luận viên Quang Tùng cho rằng đó có thể là tin kém vui với đối thủ, nhưng không thể vì thế mà chúng ta chủ quan trước đội bóng này:

"Thực ra vấn đề của đội Trung Quốc vẫn vậy trong vài năm vừa rồi. Họ cứ ổn được vài bữa rồi lại có vấn đề. Chuyện này không phải vấn đề gì mới cả và đó có thể coi là điểm yếu của đội tuyển Trung Quốc.

Tuy nhiên về thực lực cầu thủ nên hiểu rằng họ vẫn nhỉnh hơn chúng ta. Chỉ biết rằng đội tuyển Việt Nam cần chơi với hơn 100% khả năng, phải có sự phát huy cao nhất, phải rất xuất sắc và cộng thêm một chút may mắn trên cơ sở sân nhà, khán giả nhà thì chúng ta mới có thể thắng.

Muốn tận dụng được sự lỏng lẻo, thiếu gắn kết của họ thì ta cũng phải hay đã, chứ cứ đá bình thường thì chắc gì ta đã ăn được họ", Bình luận viên Quang Tùng kết lại.

Về phía HLV Li Xiaopeng của tuyển Trung Quốc, ông tỏ ra khá tự tin: "Mục tiêu gần nhất của tuyển Trung Quốc chính là không được đánh rơi chiến thắng trong ngày mùng một Tết Nguyên đán trước Việt Nam. Các cầu thủ phải có câu trả lời thỏa đáng đến những nghi ngờ của người hâm mộ.

Chúng tôi phải tự tin và thi đấu hết mình. Trong khi đó về lâu dài, tuyển Trung Quốc phải phấn đấu trở thành đội bóng mang đẳng cấp cao nhất châu Á và thường xuyên có vé dự World Cup".

Tuyển Trung Quốc triệu tập đến 52 cầu thủ cho đợt tập trung lần. Dù vậy, mới chỉ 27 cầu thủ có mặt tại buổi tập đầu tiên. Các cầu thủ nhập tịch như Ai Kesen, Luo Guofu, Alan, Fernando và Jiang Guangtai vẫn đang vắng mặt và theo báo giới Trung Quốc, họ có thể sẽ bay trực tiếp đến Nhật Bản để hội quân trước trận đấu vào ngày 27/1.

Ngoài ra 2 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Wu Lei (Espanyol) và Li Lei (Grasshopper) chưa thể hội quân do chưa được sự chấp thuận của CLB. Không chỉ cầu thủ, đội ngũ trợ lý huấn luyện viên 16 người của ông Li cũng vắng 2 gương mặt là trợ lý người Tây Ban Nha Jose Pep và cựu cầu thủ Man City Sun Jihai.

Theo nhiều nguồn tin, sẽ chỉ có 1 nửa trong số thành viên ban huấn luyện lên đường cùng đội đến Nhật Bản vào ngày 23/1. Danh sách cụ thể sẽ được sắp xếp dựa trên vai trò của từng các nhân cũng như sự chuẩn bị của họ.

Dự kiến vào ngày 16 và 20/1, đội tuyển Trung Quốc sẽ có 2 buổi đá tập nội bộ. Trước mắt HLV Li Xiaopeng muốn tập trung tối đa cho cuộc chạm trán với đội tuyển Nhật Bản ngày 27/1. Dù chỉ xếp thứ 2 bảng B ở thời điểm hiện tại, nhưng thầy trò HLV Hajime Moriyasu vẫn được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu.

Trước đó, ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc mở cửa sân Mỹ Đình, đón 20.000 khán giả vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam so tài với ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, sau 6 lượt trận, ĐT Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù ĐT Việt Nam đã hết cơ hội nhưng thông qua các trận đấu còn lại, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho các mục tiêu trong năm 2022.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/binh-luan-vien-quang-tung-tuyen-viet-nam-se-tao-bat-ngo-truoc-trung-quoc-0D1d9Y17R.html