Bình luận: Khi bản giao hưởng Đức đối đầu nét Rock Bồ Đào Nha

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức tối nay sẽ là một trận đấu rất đáng xem giữa hai trường phái bóng đá đối lập nhau, giữa lối chơi có tổ chức cao và bóng đá ngẫu hứng, sáng tạo.

Sức sáng tạo của Ronaldo liệu có giúp anh xuyên thủng "cỗ xe tăng Đức"?

Bồ - Đức: Trận cầu đỉnh cao nhất của hai trường phái bóng đá

Bóng đá nhân loại luôn phát triển theo hai trường phái đối lập nhau đó là trường phái đề cao tư duy chiến thuật, tổng thể và trường phái chơi bóng dựa vào sự thăng hoa của cảm xúc và sự tỏa sáng của ngôi sao. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức tối nay sẽ là một trận đấu rất đáng xem.

Giao hưởng bóng đá Đức

Bóng đá Đức trải qua nhiều triết lý, nhiều thời kỳ, nhưng căn bản thì bóng đá Đức được xây dựng trên nền tảng chung của quan niệm bóng đá là một thể thao tập thể. Để một tập thể có thể vận hành tốt, cần phải có một chiến thuật, một lối chơi chung, người chịu trách nhiệm vận hành lối chơi ấy chính là huấn luyện viên.

Không riêng đội tuyển Đức mà nhiều quốc gia châu Âu khác, như Hà Lan, Ý, thậm chí Tây Ban Nha, cũng xây dựng nền bóng đá và đội tuyển của mình dựa trên triết lý về lối chơi tập thể. Trong đó, mỗi cá nhân là một mắt xích. Các cầu thủ được tổ chức để thi đấu trên một sơ đồ bóng đá, dù đó là bóng đá phản công, tấn công tổng lực, Tiki Taka… Trong đó, đội tuyển Đức được xem là một bậc thầy trong phong cách bóng đá thiên về “trò chơi thể thao kết hợp với trí tuệ”.

Mọi hy vọng dồn về Joachim Loew

Mọi hy vọng dồn về Joachim Loew

Có thể ví các đội tuyển châu Âu, đặc biệt đội tuyển Đức thi triển trận đấu của mình như thực hiện một bản giao hưởng khổng lồ, trong đó từng nhạc cụ, từng nhạc công, các bè… đều được tổ chức chặt chẽ, giữa thi đấu và tập luyện gần như chung một thông số. Vai trò của HLV như một nhạc trưởng.

Thất bại trong trận ra quân của tuyển Đức với Pháp được báo chí Đức và người hâm mộ đội tuyển Đức tranh luận sôi nổi, trong đó trách nhiệm được quy vào HLV Joachim Loew.

Dịch giả Đinh Bá Anh (trái) cưu sinh viên du học tại Đức cho rằng tài năng của bóng đá Đức hiện vẫn dồi dào

Dịch giả Đinh Bá Anh, người theo sát đội tuyển Đức nhận xét: “Bóng đá Đức vẫn có rất nhiều cầu thủ giỏi, các lò đào tạo vẫn cung cấp nhiều ngôi sao, vấn đề nằm ở huấn luyện viên”. Thất bại tại World Cup 2018 và nguy cơ bị loại tại vòng bảng giải đấu này, gánh nặng đè lên vai Joachim Loew.

Nét rock trong bóng đá Bồ Đào Nha

Không phải ngẫu nhiên mà bóng đá Bồ Đào Nha được ví là Brazil của Châu Âu. Thống kê cho thấy có khoảng 30% cầu thủ Brazil khi sang châu Âu thi đấu đã chọn Bồ Đào Nha là bến đỗ đầu tiên. Bóng đá Bồ Đào Nha sản sinh nhiều cầu thủ kỹ thuật nổi tiếng trong đó có Nani (Cựu cầu thủ M.U). Lối chơi của đội Bồ Đào Nha cũng luôn tiềm ẩn sự thăng hoa, khó lường.

Nguyên tắc chơi bóng đá ngẫu hứng là phải dựa trên các cầu thủ có kỹ năng tốt, sáng tạo, không khuôn mẫu. Bóng đá Brazil thực sự thăng hoa khi trong đội hình có những ngôi sao ngẫu hứng vĩ đại như Pele, Ronaldo.

Bóng đá Bồ Đào Nha đang thực sự thăng hoa cùng C.Ronaldo, cầu thủ đã và đang thể hiện mình là “người ngoài hành tinh” với việc xô đổ hàng loạt kỷ lục trong giải đấu EURO lần này. Trong trận ra quân, với 2 bàn thắng, CR7 lập kỷ lục mới với 11 bàn thắng ở các kỳ Euro, vượt qua kỷ lục của Michael Platini từng thiết lập với 9 bàn. Ronaldo trở thành cầu thủ giành chiến thắng nhiều nhất trong các kỳ Euro (12 lần), Cầu thủ có số kỳ Euro ghi từ hai bàn trở lên nhiều nhất (4 kỳ) và Cầu thủ chơi nhiều trận nhất tại EURO (22 lần)…

Cũng như Pele, Ronaldo Bồ Đào Nha cũng lớn lên trong một gia đình nghèo khó và anh bắt đầu chơi bóng trên các hè phố trước khi tới với các lò đào tạo chuyên nghiệp. Kỹ năng chơi bóng của Ronaldo rất phong phú.

Nhờ duy trì lối sống khoa học, C,Ronaldo vẫn đạt phong độ thi đấu cao ở tuổi 35 của mình

Chị Lê Liên, một fan hâm mộ Ronaldo nói: “Khi nhìn Ronaldo đi bóng tốc độ cao, rồi bất ngờ ngoặt bóng, loại bỏ trung vệ đối phương, dứt điểm vào góc xa thành bàn, người ta đều ngây ngất và thậm chí có cảm tưởng xem Ronaldo thi đấu thì không cần xem cầu thủ nào nữa!”. Theo ESPN, Ronaldo là nhân vật thể thao được theo dõi nhiều nhất thế giới trên Facebook và Instagram.

Trong trận đấu đêm nay trước tuyển Đức, sức ép lên lưng Ronaldo không hề nhỏ. Mặc dù danh thủ này từng nói “Tôi không thể gánh cả đội tuyển Bồ Đào Nha trên lưng mà thi đấu”, nhưng quả thực, việc thắng lợi của Bồ Đào Nha phụ thuộc rất nhiều vào người truyền lửa Ronaldo.

Người ngoài hành tinh đối mặt cỗ xe tăng

Ronaldo đã có tất cả mọi thứ ở châu Âu, từ vô địch Cúp C1, vô địch EURO, nhưng chỉ một điều siêu sao này chưa từng làm được đó là ghi bàn vào lưới đối tuyển Đức.

Trong 106 bàn đã ghi cho Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn chưa một lần chọc thủng cỗ máy xe tăng Đức. Đồng thời, kể từ 2006 tới nay, Bồ Đào Nha đã 4 lần thua Đức, bị thủng lưới 11 bàn và chỉ ghi đươc 3 bàn.

Thủ môn trong khu gỗ của tuyển Đức đêm nay nhiều khả năng vẫn là Manuel Neuer là người từng Đạt giải thưởng Găng tay vàng World Cup 2014 sau chức vô địch của đội tuyển Đức. Thủ môn xuất sắc nhất thế giới do tạp chí IFFHS bình chọn năm 2013, 2014, 2015 và 2016, Quả bóng đồng FIFA 2014.

Đội tuyển Đức tại EURO lần này vẫn trung thành với triết lý bóng đá tấn công. Họ đã để lại nhiều khoảng trống cho đội Pháp phản công và ghi bàn trong trận ra quân, thậm chí đội Pháp có nhiều cơ hội để nâng số bàn thắng của họ.

Manuel Neuer không nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội khi đội bóng bị phản công

Manuel Neuer giờ đây phải đối diện nhiều hơn với các tình huống phản công khi đội tuyển Đức đang thực hiện triết lý bóng đá tấn công. Trong trận gặp Pháp, anh đã không thể giữ sạch lưới.

Chắc chắn Đức sẽ chơi cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự trong trận cầu mang tính quyết định số phận của họ với Bồ Đào Nha tối nay. Song người Đức dường như rất ít khi thay đổi chóng váng triết lý của họ, bởi chúng vốn được xây dựng trong một thời gian rất dài.

Nếu đội tuyển Đức tấn công mà không thể “đưa bóng vào lưới” theo triết lý bóng đá được tổ chức cao của mình, thì sẽ tạo ra không ít khoảng trống phản công được dành cho Ronaldo và đồng đội.

Chắn chắn người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu kịch tính giữa C.Ronaldo và Manuel Neuer.

Nhà báo, nhà thơ hâm mộ đội tuyển Đức đặt niềm tin vào HLV Joachim Loew

Nhà báo, nhà thơ Ngọc Thu, một “tín đồ’ của đội tuyển Đức nói: “Việc thắng bại trong trận đấu đêm nay của tuyển Đức phụ thuộc nhiều vào Huấn luyện viên Joachim Loew. Con người của đội tuyển Đức tốt, còn lại chỉ là cách sắp xếp đội hình của Joachim Loew”.

Trần Nguyễn Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/binh-luan-khi-ban-giao-huong-duc-doi-dau-net-rock-bo-dao-nha-post1347472.tpo