BÌNH LUẬN: Có một World Cup kì lạ

Khác với các kì World Cup trước, World Cup 2018 đã chứng kiến sự thu hẹp khoảng cách đáng kể giữa các nền bóng đá. Ở đó, chiến thuật khắt khe đã khiến các trận đấu diễn ra với quá ít bàn thắng.

VCK World Cup 2018 chưa đi hết loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng nhưng nó đã xuất hiện nhiều bất ngờ thú vị. Trong đó, đáng kể nhất là việc cả 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch (Brazil, Đức và Tây Ban Nha) đều không thể giành chiến thắng ở ngày ra quân. Nó cho thấy một thực tế rằng World Cup ngày càng trở nên khốc liệt khi khoảng cách giữa các đội bóng bị thu hẹp đáng kể.

Ở World Cup 2014 cách đây 4 năm, NHM đã được chứng kiến cơn mưa bàn thắng ngay ở lượt trận mở màn. Chẳng hạn Brazil từng đè bẹp Croatia 3-1, Hà Lan hủy diệt TBN 5-1, Pháp vượt qua Honduras 3-0, Đức đánh bại Bồ Đào Nha 4-0 hay Colombia cũng có chiến thắng 3 bàn cách biệt trước Hy Lạp.

Nhưng ở World Cup 2018 này, cơn mưa bàn thắng xuất hiện rất ít. Ngoại trừ màn khởi đầu khí thế của chủ nhà Nga (ghi 8 bàn sau 2 trận) và trận ra quân mãn nhãn của ĐT Bỉ, các đội tuyển còn lại đều gặp khó trong việc ghi bàn và chỉ có chiến thắng chật vật. Đơn cử như ở loạt trận đêm qua, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng cả Bồ Đào Nha, Uruguay và Tây Ban Nha cũng chỉ tạo ra cách biệt tối thiểu. Nó mang tới cảm giác rằng các ông lớn cũng buộc phải toan tính trước các trận đấu quá khó khăn ở World Cup 2018.

Tính ra, sau 20 trận đấu đầu tiên của World Cup 2018, mới chỉ có vỏn vẹn 45 bàn thắng được ghi (trung bình 2,25 bàn/trận). Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với các kì World Cup gần đây như 2014 (2,67 bàn/trận), 2010 (2,27 bàn/trận), 2006 (2,30 bàn/trận), 2002 (2,52 bàn/trận) hay 1998 (2,67 bàn/trận).

Sau 20 trận đấu, chưa có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa 0-0 nhưng đã có tới 9 trận đấu khép lại với chỉ 1 bàn thắng. Tính tới thời điểm này, cũng mới chỉ có 3 đội tuyển tạo ra chiến thắng cách biệt ở World Cup 2018 là Nga (2 trận), Croatia và Bỉ. Những ông vua dội bom ở vòng loại như Brazil, Đức, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha đều đang gặp khó ở việc ghi bàn và tận dụng cơ hội.

Đã có chuyên gia nước ngoài ví World Cup 2018 là cỗ máy khi FIFA áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Nó ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định của trọng tài và thậm chí là kết quả của các trận đấu. Còn trên sân cỏ, các đội tuyển cũng ra sân và thi đấu như một cỗ máy. Họ chủ động chơi chậm chắc đúng như toan tính chiến thuật, kể cả khi bị đẩy vào thế đường cùng.

Các đội bóng lớn cũng bị cuốn vào vòng xoáy chiến thuật ấy khi họ không dám bùng nổ để chấp nhận rủi ro. Chẳng nói đâu xa, ở màn đụng độ Morocco tối qua, dù được đánh giá vượt trội nhưng Bồ Đào Nha đã chủ động lựa chọn đấu pháp thực dụng để bảo toàn chiến thắng 1-0 từ rất sớm. Hay ở bảng A, Uruguay cũng rơi vào thế tương tự sau khi Suarez mở tỷ số trong hiệp 1.

Phải thừa nhận một thực tế rằng khoảng cách giữa các nền bóng đá đã thu hẹp đáng kể. Trong quá khứ, Pháp có thể dễ dàng đè bẹp Australia. Nhưng ở World Cup 2018, họ phải rất nhọc nhằn mới có chiến thắng 2-1. Tương tự, TBN dù chơi áp đảo cũng chỉ vượt qua Iran với tỷ số tối thiểu.

Sự khác biệt chính là chiến thuật! Vẫn còn quá sớm để nói rằng chất thực dụng sẽ lên ngôi ở World Cup 2018 nhưng đây sẽ là nền tảng căn bản để 1 đội bóng có thể đi tới trận đấu cuối cùng. Ít nhất, 1 đội bóng có khả năng cao nhất phải tạo ra được phong cách da dạng, có thể thích ứng với nhiều dạng đối thủ khác nhau.

Và đặc biệt, họ phải sở hữu 1 hàng thủ chắc chắn để bảo đảm rằng không thua trước khi giành chiến thắng. Sau cùng, họ cần thêm 1 chút may mắn bởi với sự cân bằng diễn ra hiện tại, không loại trừ khả năng các vòng knock-out sẽ xuất hiện nhiều trận đấu phải phân định thắng bại trên loạt đấu súng cân não.

Thực tế, nhiều Nhà vô địch World Cup gần đây thường có màn khởi đầu rất ì ạch ở vòng đấu bảng. Họ khởi đầu không tốt nhưng biết cách sửa sai sau mỗi trận đấu để đi tới thành công. Vì vậy, nhiều chuyên gia tin rằng Brazil, Đức hay Tây Ban Nha vẫn sẽ là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch...

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/binh-luan-co-mot-world-cup-ki-la-320-293147.html