Bình Liêu: Thôn Khe O nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Xã Lục Hồn (Bình Liêu) quyết tâm sẽ hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Đến nay, xã đã đạt 11 tiêu chí, 34 chỉ tiêu nhưng tiêu chí môi trường đang là trở ngại lớn, nhất là đối với các thôn bản đặc biệt khó khăn như Khe O.

Thôn Khe O, xã Lục Hồn là thôn đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu, có 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Toàn thôn có 36 hộ thì 100% hộ dân không có nhà vệ sinh, chuồng trại xây cạnh nhà ở. Đặc biệt, thói quen xả rác, chất thải, xác động vật chết ra ngoài đường, mương máng, khe suối diễn ra thường xuyên. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Bởi vậy, xã đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Xã đã tận dụng các nguồn chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện đầu tư cho các hộ di dời, xây dựng chuồng trại, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh.

Bà con thôn Khe O dọn rác, khơi thông khe nước trong bản.

Bà Bùi Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn cho biết: Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp, người dân cũng như tổ chức họp các hộ dân, hướng dẫn trực tiếp các hộ quét dọn nhà cửa, đường làng ngõ xóm, phối hợp thực hiện tốt phong trào "Ngày chủ nhật xanh" do Hội phụ nữ xã làm nòng cốt. Đến thời điểm bây giờ, trên địa bàn thôn Khe O đã có những chuyển biến rất rõ rệt. Người dân đã quan tâm vệ sinh nhà cửa. Thôn đã có 5 hộ đăng kí xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, 19 hộ đăng ký di dời chuồng trại ra xa nhà ở.

Ông Choỏng Quay Sinh, Bí thư, Trưởng thôn Khe O cho biết: Hiện nay, thôn đang thực hiện vệ sinh môi trường. Lâm trường 156 hỗ trợ 5 nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có 4 cái đang triển khai thực hiện. Hiện trong thôn còn 24 hộ có trâu bò, trong đó có 19 hộ đăng ký di chuyển tập trung. Chính quyền thôn bản, phối hợp với Mặt trận thôn đi tuyên truyền rất nhiều lần, bản thân tôi cũng như các đảng viên trong thôn luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện tiêu chí môi trường.

Gia đình ông Lỷ A Tài sinh sống ở bản Khe O đã hơn 50 năm. Từ trước đến nay, gia đình ông không có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Việc vệ sinh cá nhân của các thành viên trong gia đình đều... ở ngoài đồng ruộng hoặc bìa rừng. Khi được Lâm trường 156 hỗ trợ tiền để xây nhà tiêu hợp vệ sinh, gia đình ông đăng ký thực hiện ngay.

Ông Tài hồ hởi chia sẻ: Gia đình tôi được Lâm trường 156 hỗ trợ 7 triệu đồng để xây nhà tiêu hợp vệ sinh, đến nay đã hoàn thành được 50% rồi, dự kiến đầu tháng 12 sẽ xong, đưa vào sử dụng. Chúng tôi cảm thấy rất vui.

Từ hỗ trợ của Lâm trường 156, ông Lỷ A Tài đã xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Cách nhà ông Tài không xa, gia đình bà Tằng Sám Múi có 8 con trâu. Do diện tích đất hạn chế, đồng thời để thuận tiện cho việc chăn thả nên gia đình bà xây chuồng trâu ngay cạnh nhà ở. Những ngày mưa, nước phân trâu trộn nước mưa tràn lan ra đường không có lối để đi lại, ngày nắng ráo thì mùi phân bốc lên hôi thối. Được sự tuyên truyền, vận động của các ban ngành, đoàn thể, nay gia đình bà đã đồng ý di chuyển chuồng trại xa khu dân cư.

Bà Múi cho biết: Gia đình tôi nuôi 8 con trâu. Do chuồng nhỏ, lại không có thời gian dọn thường xuyên nên phân trâu thường chảy ra đường. Gia đình tôi cũng biết như thế là ô nhiễm môi trường nhưng do không có tiền để di chuyển chuồng nên đành chịu. Sau khi được cán bộ xã, thôn bản vận động và hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi đã đồng ý sẽ di dời chuồng ra xa nhà ở.

Nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, người dân thôn Khe O đã nâng cao ý thức trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường như: Chỉnh trang nhà ở, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải… Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được triển khai đồng bộ, rộng khắp, đóng góp vào thành công của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới.

Bà Vũ Thị Chanh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Khe O, cho biết: Hàng tháng tuyên truyền bà con trong thôn bản mỗi một tháng tổng vệ sinh một lần, không kể thứ bảy, chủ nhật mà có khi lúc nào rỗi sẽ nói với trưởng bản gọi nhân dân tổng vệ sinh, các hộ dân cũng đồng tình hưởng ứng.

Thượng Tá Đỗ Đăng Hán, Giám đốc Lâm trường 156, cho biết thêm: Năm 2018, chúng tôi đã tổ chức hành quân làm công tác dân vận hai đợt tại bản Khe O. Đơn vị đã phối hợp vận động nhân dân di chuyển chuồng trâu ra xa nhà. Tiến tới tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất làm đường nội bản, làm đường xuống khu vực chuồng trâu tập trung để đảm bảo môi trường. Tới đây, Lâm trường sẽ đưa dự án trồng xây sạ đen vào bản Khe O để tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Hy vọng, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền; sự đồng lòng, vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân, thôn Khe O nói riêng, xã Lục Hồn nói chung sẽ sớm gỡ bỏ nút thắt trong tiêu chí môi trường để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Hoàng Gái – La Lành (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201811/binh-lieu-thon-khe-o-no-luc-thuc-hien-tieu-chi-moi-truong-2410477/