Bình Liêu: Thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở

Tính đến thời điểm này, 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Bình Liêu đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVIII diễn ra vào tháng 6 này.

 Đại hội XIII Đảng bộ thị trấn Bình Liêu, đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội XIII Đảng bộ thị trấn Bình Liêu, đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đảng bộ huyện Bình Liêu hiện có 25 chi, đảng bộ cơ sở (11 đảng bộ, 14 chi bộ cơ sở). Đến ngày 7/5, huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở, 100% đại hội bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với số phiếu trúng cử cao. Đại hội bầu đủ số lượng cấp ủy theo dự kiến là 143 đồng chí, trong đó có 100 đồng chí tái cử (69,93%), 43 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu (30,07%). Nữ tham gia cấp ủy có 43 đồng chí (30,07%), dân tộc thiểu số 108 đồng chí (75,52%); trẻ tuổi có 17 đồng chí (11,89%). Cấp ủy, trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 95,1%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 96,21%.

Đánh giá về công tác tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở, đồng chí Loan Thị Công, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Các đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các đại biểu dự đại hội.

Các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả chủ yếu của việc triển khai nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác bầu cử, phiên họp thứ nhất của ban chấp hành khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục. Đại hội bầu một lần đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Bình Liêu, ngày 7/5/2020.

Đảng bộ thị trấn Bình Liêu là đơn vị duy nhất thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của huyện, nên mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội, từ xây dựng văn kiện, đề án nhân sự, đến lấy ý kiến cán bộ, đảng viên vào dự thảo văn kiện các cấp được thực hiện sớm. Với sự chuẩn bị kỹ, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ thị trấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung Đại hội đề ra. Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy với số phiếu trúng cử đạt cao; bầu Ban Chấp hành khóa mới là 15 đồng chí. Cơ cấu thành phần về tỷ lệ trẻ tuổi, tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số đều đạt và vượt, thậm chí có tỷ lệ vượt cao so với quy định, như: Tỷ lệ nữ đạt 46,66% (quy định không dưới 15%), trẻ tuổi đạt 26,7% (quy định không dưới 10%), dân tộc thiểu số đạt 93,33%. Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị trấn đã đánh giá toàn diện, đúng thực chất tình hình phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với địa bàn mới sau sáp nhập.

Thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Bình Liêu tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/binh-lieu-thanh-cong-dai-hoi-cac-chi-dang-bo-co-so-2483172/