Bình Liêu: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh virus Corona

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp, huyện Bình Liêu đã tăng cường chỉ đạo các địa phương quyết liệt chủ động phòng, chống dịch bệnh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Huyện Bình Liêu có trên 43km đường biên giới chung với Trung Quốc, có cửa khẩu Hoành Mô và điểm thông quan Đồng Văn, có 5 xã và 1 thị trấn biên giới. Nguy cơ dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona xâm nhập là rất lớn nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hiệu quả và kịp thời.

Lãnh đạo huyện và lực lượng biên phòng, hải quan tuyên truyền trực tiếp phòng chống dịch cho người dân sống tại khu vực biên giới xã Đồng Văn.

Lãnh đạo huyện và lực lượng biên phòng, hải quan tuyên truyền trực tiếp phòng chống dịch cho người dân sống tại khu vực biên giới xã Đồng Văn.

Trên cơ sở nhận định đó, huyện đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống. Cụ thể, huyện đã ra thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình dịch bệnh, thành lập đội phản ứng nhanh chống dịch; ra công văn bình ổn thị trường đối với các vật tư phòng chống dịch.

Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử huyện, tuyên truyền bằng xe lưu động, nhắn tin cho từng chủ thuê bao di động với nội dung chủ động phòng, chống dịch bệnh và không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; chỉ đạo các xã, thị trấn họp thôn, bản để tuyên truyền đến từng hộ dân, người dân...

Đồng thời, chỉ đạo khử trùng tiêu độc tại khu vực cửa khẩu, trụ sở các cơ quan đơn vị, chợ, trường học, khu dân cư. Các trạm y tế xã, cán bộ y tế thôn bản theo dõi, giám sát tình hình di biến động, biểu hiện sức khỏe của các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc trong dịp trước, trong và sau Tết.

Huyện Bình Liêu trưng dụng Khách Sạn Bình Sơn 2 tại Hoành Mô làm khu vực cách ly tập trung với sức chứa khoảng 100 người.

Tại Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu đã thành lập 1 phòng khám để chuyên khám và sàng lọc các đối tượng viêm đường hô hấp cấp phân loại đưa vào điều trị. Đồng thời, thành lập 2 tổ trực tiếp điều trị tại Trung tâm Y tế và các đội cấp cứu cơ động để khám bệnh khi có yêu cầu hỗ trợ cho tuyến dưới nếu nghi ngờ sẽ được vận chuyển về Trung tâm điều trị.

Các phương tiện, trang thiết bị y tế, cơ yếu thuốc cũng được chuẩn bị đầy đủ. Cụ thể: chuẩn bị 2 xe cứu thương, 1.900 khẩu trang, 40 bộ áo, 250kg thuốc sát trùng CloraminB, 1 máy truyền dịch, 2 bơm tiêm điện, dịch truyền, thuốc, bình oxy... Khu vực cách ly bệnh nhân truyền nhiễm cũng được Trung tâm chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ với từ 14 đến 20 giường.

Tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô, huyện đã bố trí khu vực cách ly tập trung đặt tại khách sạn Bình Sơn 2, với quy mô 4 tầng gồm 56 giường, có sức chứa khoảng 100 người. Trạm Kiểm dịch y tế quốc tế cửa khẩu Hoành Mô đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu; bố trí phòng cách ly và máy đo thân nhiệt tại Nhà kiểm soát liên hợp…

Khu vực cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu được chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Song song với đó, các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, cắm chốt ngăn chặn tuyệt đối không cho cư dân hai bên biên giới nhập cảnh, xuất cảnh trái phép; tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế qua lại biên giới; thành lập 6 chốt chặn trên tuyến biên giới để quản lý chặt chẽ không để xảy ra các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trái phép.

Đồng thời, rà soát, thống kê cụ thể, thực hiện các biện pháp dịch tễ đối với các trường hợp người từ Trung Quốc trở về địa phương. Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử độc, tiêu trùng tại các trường, điểm trường trên địa bàn huyện. Huyện Bình Liêu cũng đã chủ động đặt mua 120.000 khẩu trang y tế và trên 7.000 bánh xà phòng diệt khuẩn để phát miễn phí cho các hộ dân trên địa bàn huyện.

Khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh được treo tại các trục đường chính, khu dân cư.

Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, huyện Bình Liêu đã chỉ đạo dừng các hoạt động tại lễ hội đình Lục Nà, các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch. Tại các xã biên giới, chính quyền các xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hoành Mô tuyên truyền, vận động người dân không tham gia các hoạt động vui xuân, hạn chế đi lại vào khu vực biên giới.

Phun thuốc khử trùng tiêu độc tại các trường học, khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Với việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp trên, đến nay trên địa bàn huyện Bình Liêu chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm dịch. Ý thức chấp hành của người dân đã được nâng lên, các hoạt động thăm thân, vui xuân tại các mốc biên giới giữa nhân dân hai nước cũng ngừng hoạt động; người dân vùng biên đã chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ sức khỏe trước tình hình diễn biến phức tạp của virus Corona.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng tập trung cao độ, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý biên giới, tạm dừng các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa; tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ, biết cách phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202002/binh-lieu-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-virus-corona-2469648/