Bình Liêu đổi mới

Bên cạnh những cảnh sắc đi vào lòng người, huyện Bình Liêu cũng đang tập trung hoàn thiện các công trình hạ tầng để vừa phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, vừa tạo khí thế, động lực cho địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Từ một huyện miền núi nghèo, miền đất biên viễn Bình Liêu hôm nay đã có một diện mạo mới, vươn mình mạnh mẽ.

Từ một huyện miền núi nghèo, miền đất biên viễn Bình Liêu hôm nay đã có một diện mạo mới, vươn mình mạnh mẽ.

Tuyến đường bê tông được đầu tư xây dựng đã giúp bà con thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm đi lại dễ dàng, tạo tiền đề phát triển kinh tế.

Nhà văn hóa xã Lục Hồn xây dựng theo kiến trúc nhà sàn, là nơi sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc trong xã được Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng đầu tư.

Khu liên hiệp thể thao huyện Bình Liêu được đầu tư khang trang, là nơi luyện tập, thi đấu thể thao của người dân địa phương.

Học sinh mầm non thị trấn Bình Liêu được vui chơi và học tập ở ngôi trường mới, hiện đại do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chung tay xây dựng.

Hùng Sơn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/cuoc-song-qua-anh/201912/binh-lieu-doi-moi-2464565/