Bình hoa gắn tường – Cảm hứng từ những khoảng trống nhỏ trên vỉa hè

Nhà thiết kế Hyunhee Hwang của Extra&ordinary Design đã khiến mọi người ngạc nhiên khi ngắm nhìn thiết kế tái hiện sức mạnh của thiên nhiên thông qua loạt bình hoa gắn tường Teumsae độc đáo.

Teumsae trong tiếng Hàn có nghĩa là “một khoảng trống nhỏ giữa các vật”. Bình hoa Teumsae gợi nhớ đến hình ảnh những loài cây dại với sức sống mãnh liệt vươn lên qua những khe hẹp cực nhỏ hình thành giữa những viên gạch hay giữa những phiến đá ven đường.

Loạt bình hoa có ba kiểu dáng, đầu tiên là “Teumsae trên tường”, một hệ thống bình gắn tường dạng mô-đun, có ba điểm tiếp xúc khác nhau, cho phép người dùng chọn góc độ của bình hoa tùy theo ý thích.

Thiết kế thứ hai là “Teumsae theo layers”, gồm ba mảnh với kích thước và độ sâu khác nhau, cho phép người dùng kết hợp và xếp chồng chúng lên nhau để tạo hiệu ứng đổ bóng và gia tăng độ sâu.

Thiết kế thứ ba, “Teumsae trên bàn”, là một bộ sưu tập bình hoa để bàn dạng mô-đun. Một bộ gồm ba bình có độ cao thấp khác nhau, mỗi bình đều có nắp đậy với vết nứt ở giữa, mô phỏng hình ảnh những mầm cây xanh phá vỡ mặt đất để đâm chồi nảy lộc.

Ngọc Vân

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/binh-hoa-gan-tuong-cam-hung-tu-nhung-khoang-trong-nho-tren-via-he-23419.html