Bình gas mini phát nổ, nam thanh niên bị mất bàn tay, vỡ lồng ngực

Trong quá trình đun nấu, anh Bình đã sử dụng bình gas mini. Bình gas bất ngờ phát nổ khiến anh bị mất một bàn tay và vỡ lồng ngực.

Ngày 19/7, lãnh đạo bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, TP.Hải Phòng cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị tai nạn nhập viện trong tình trạng nguy kịch do nổ bình gas mini.

Anh Bình bị thương nặng do bình gas mini phát nổ.

Anh Bình bị thương nặng do bình gas mini phát nổ.

Trước đó, vào chiều 18/7, anh Nguyễn Văn Bình (SN 2001, trú tại xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) đã sử dụng bình gas mini để đun nấu. Bất ngờ, bình gas đã phát nổ khiến nạn nhân bị vỡ lồng ngực và mất bàn tay.

Tại Hải Phòng, từ tháng 4/2018 đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2 vụ sang chiết gas “khủng” từ bình 12kg sang các bình gas mini.

Cụ thể, ngày 25/4, tại địa chỉ số 41/37/346 Tô Hiệu, quận Lê Chân do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) là chủ nhà, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép từ bình gas loại 12kg sang bình gas mini.

Qua kiểm đếm tại hiện trường, tổ công tác phát hiện có 595 bình gas du lịch, trong đó 272 bình gas đã được sang chiết và 323 vỏ bình gas du lịch chưa được sang chiết; 10 bình gas loại 12kg chưa bóc tem, 48 bình gas loại 12kg đã bị bóc tem và 1 bộ sang chiết gas tự chế.

Bình gas mini sang chiết trái phép bị lực lượng chức năng TP.Hải Phòng thu giữ.

Tiếp đến, vào 18h ngày 11/6, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính hộ gia đình anh Lê Hoàng Hiếu (trú tại 17/47 Thiên Lôi, quận Lê Chân). Qua kiểm tra, phát hiện trong nhà có hơn 100 bình gas mini có gas và 200 vỏ bình gas mini; 3 bình gas loại 12kg và 1 bộ sang chiết gas “dàn 5” tự chế.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, anh Hiếu không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào, không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận an toàn PCCC và giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Hiện, Công an quận Lê Chân đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động đối với cả 2 cơ sở sang chiết gas trái phép nêu trên, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, tang vật chuyển chi cục Quản lý thị trường thành phố để xử lý theo thẩm quyền.

Ông Vũ Văn Khanh - Phó Giám đốc công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng bày tỏ quan điểm: “Dụng cụ sang chiết gas của các cơ sở thường là đồ tự chế, thủ công, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Chưa kể đến, áp suất và nhiệt độ của bình gas loại lớn như 12kg, 48kg so với bình gas mini là khác nhau. Bởi vậy việc sang chiết gas lậu từ bình gas loại to sang bình nhỏ, rất dễ gây cháy nổ”.

Khi bình gas mini phát nổ rất dễ gây thương tích, thậm chí thương tích rất nặng nguy hiểm đến tính mạng như trường hợp kể trên. Bình thường, bình gas mini chỉ được sử dụng một lần, sau đó được vứt bỏ vì tái sử dụng không an toàn, sang chiết gas sang bình gas mini là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/binh-gas-mini-phat-no-nam-thanh-nien-mat-ban-tay-vo-long-nguc-a378450.html