Bình Dương: Xin lỗi tiểu thương bị bảo vệ khu phố tịch thu tài sản

Chủ tịch phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã họp xin lỗi gia đình tiểu thương bị bảo vệ khu phố tịch thu tài sản.

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền clip 4 phút quay cảnh giằng co cãi vã giữa hai người phụ nữ và nhiều người đàn ông mặc áo bảo vệ tổ dân phố.

Người phụ nữ trong clip là chị Trần Kim Hải và chị gái là Trần Kim Hiền phản ánh, vào 18h ngày 1/12, tổ bảo vệ khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương có biểu hiện say rượu đến tịch thu xe đẩy có trái cây và túi tiền lẻ của chị Hiền để trên lề đường D1 mà không có lực lượng công an đi cùng và không hề lập biên bản.

Thấy vậy, chỉ Hải lấy điện thoại ra quay phim thì bị tổ bảo vệ khu phố giật điện thoại, ném xuống đất. Sau đó giữa hai bên đã xảy ra giằng co cãi vã. Theo chị Hải, tổ bảo vệ đã ôm cổ, đấm vào đầu và đá vào người khiến chị Hải bị bầm tím ở cổ, tay và đau khắp người.

Chiều ngày 12/12, bà Nguyễn Thị Phương Mai, Chủ tịch phường Tân Đông Hiệp xác nhận đã xảy ra vụ việc trên và phường đã họp xin lỗi gia đình chị Hải đồng thời, chấn chỉnh tổ bảo vệ khu phố Đông An.

Đình Trọng (VTV9)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/binh-duong-xin-loi-tieu-thuong-bi-bao-ve-khu-pho-tich-thu-tai-san-20171214102448892.htm