Bình Dương: 'Xẻ thịt' đất công, người dân chịu thiệt kép

Một mảnh đất công ích rộng gần 8.000 m² ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bị Công ty Thuận Lợi (số 292 đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) ngang nhiên 'xẻ thịt' phân lô bán nền trong sự 'lơ mơ' (hoặc giả ngơ) của chính quyền sở tại.

Như đã đưa tin, một mảnh đất công ích rộng gần 8.000 m² ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bị Công ty Thuận Lợi (số 292 đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) ngang nhiên "xẻ thịt" phân lô bán nền trong sự "lơ mơ" (hoặc giả ngơ) của chính quyền sở tại. Người dân là đối tượng chịu thiệt kép: vừa mất đất dùng phục vụ lợi ích của họ, vừa mua phải đất công không thể làm nhà ở.

Theo tìm hiểu, khu đất diện tích 7.551 m² đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 141, tờ bản đồ số 59 đã được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt danh mục quỹ đất công ích cho UBND phường Mỹ Phước quản lý vào đầu năm 2015, nhưng Công ty Thuận Lợi đã tự ý san lấp mặt bằng để phân lô bán nền.

Hiện có nhiều nhà đã được xây trên phần đất công do địa phương quản lý.

Hiện có nhiều nhà đã được xây trên phần đất công do địa phương quản lý.

Đến ngày 16-7-2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng lại đồng ý ký văn bản về việc xử lý kiến nghị liên quan đến giao đất công ích tại dự án khu dân cư Mỹ Phước 4. Theo đó, về chủ trương chấp thuận thu hồi diện tích 7.551 m² cho Công ty Thuận Lợi thực hiện dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 - khu B. Đổi lại, Công ty Thuận Lợi bồi thường đối với diện tích đất công ích nêu trên bằng quỹ đất tương ứng để địa phương đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi theo quy định của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi bị người dân tố cáo và báo chí vào cuộc, mới đây UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn cũng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng ký, giao UBND thị xã Bến Cát tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo quy định của pháp luật tại dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 8.

Cùng với công văn chỉ đạo trên, UBND tỉnh cũng có quyết định về việc thu hồi Văn bản 3457 (ngày 16-7-2019) của UBND tỉnh về xử lý kiến nghị liên quan đến việc giao đất công tại dự án khu dân cư Mỹ Phước 4.

Như vậy, chính quyền đã có động thái "sửa sai" kịp thời. Tuy nhiên, hậu quả của những sai trái đó đang đè lên vai của người dân, đặc biệt những người đã trót bỏ tiền mua đất tại dự án của Công ty Thuận Lợi. Nhiều khách hàng khi bỏ tiền mua đất nền với hy vọng có nơi an cư để lạc nghiệp tại tỉnh Bình Dương, thế nhưng họ vô tình trở thành những nạn nhân của Công ty Thuận Lợi cũng như sự tắc trách của cơ quan chức năng trong vụ phân lô, bán nền trái phép trên đất công.

Với người dân nghèo, gom góp cả đời, thậm chí huy động cả gia đình, dòng họ chung sức mới mua được miếng đất để xây nhà. Tuy nhiên, họ lại mua nhầm phải... đất công, lại còn “dính” xây dựng trái phép, thành ra có nguy cơ mất tiền và còn mất đất.

Hy vọng các cơ quanh chức năng sẽ sớm có cách giải quyết đúng đắn, kịp thời, hợp tình hợp lý để bảo vệ lợi ích công và quyền lợi của những người dân đã "trót" mua đất, cũng như của các bên liên quan khác.

Quang Long

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/binh-duong-xe-thit-dat-cong-nguoi-dan-chiu-thiet-kep-556233/