Bình Dương: Xây dựng văn hóa làm việc an toàn

Trong 2 ngày 18 và 19-10, Viện Khoa học An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) và AT-VSLĐ cho gần 200 cán bộ Công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách AT-VSLĐ tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thị xã Thuận An.

Học viên đã được nghe tiến sĩ Trịnh Hồng Lân, Phân viện trưởng Phân viện Khoa học AT-VSLĐ và BVMT miền Nam, truyền đạt các nội dung: Nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro AT-VSLĐ trong DN; Luật BVMT; các chính sách pháp luật về BVMT đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; những vấn đề cơ bản về văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam; cách triển khai, tự đánh giá kết quả thực hiện văn hóa an toàn tại DN.

Gần 200 cán bộ Công đoàn cơ sở, phụ trách an toàn, vệ sinh lao động tham dự lớp tập huấn

Gần 200 cán bộ Công đoàn cơ sở, phụ trách an toàn, vệ sinh lao động tham dự lớp tập huấn

Ngoài ra, các học viên còn trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc thực tế liên quan vấn đề BVMT, an toàn lao động... tại nơi làm việc.

Tin-ảnh: Đ.Trọng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/binh-duong-xay-dung-van-hoa-lam-viec-an-toan-20191019212301594.htm