Bình Dương và Hà Nội dắt tay nhau vào bán kết Cup quốc gia 2019

Vượt qua Sài Gòn FC, CLB Bình Dương chính thức lọt vào bán kết Cup quốc gia. Họ sẽ đối đầu với CLB Hà Nội, đội vừa xuất sắc đánh bại CLB Nam Định với tỉ số 4-3 ở trận đấu trước đó.

Chiều ngày 4/7, hai cặp đấu còn lại của tứ kết cúp Quốc gia 2019 đã diễn ra giữa Nam Định vs Hà Nội; Sài Gòn vs Bình Dương.

Ở trận đấu giữa Nam Định vs Hà Nội diễn ra trên sân Thiên Trường, các cầu thủ của HLV Chu Đình Nghiêm đã thể hiện sức mạnh là nhà đương kim vô địch V.League. Trong trận đấu này, Hà Nội đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Thế nhưng với lợi thế sân nhà, Nam Định nhập cuộc khá tự tin, ngay phút thứ 3, Lê Sỹ Hưng đã làm các cổ động viên chủ nhà vỡ òa trong sung sướng với bàn thắng mở tỷ số.

Bất ngờ phải nhận bàn thua sớm, Hà Nội tràn lên tấn công. Rất nhiều các cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải đều bỏ lỡ.

Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, ở phút thứ 41, trung vệ Lâm Anh Quang trong một nỗ lực cản phá đã đưa bóng đến đúng vị trí của Văn Quyết. Đội trưởng của Hà Nội FC có một cú đánh đầu tầm thấp đánh bại thủ môn của đội chủ nhà để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Và cũng chỉ cần 5 phút sau, Hà Nội đã có bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Trong một pha bóng như đá tập, Văn Kiên từ cánh phải chuyền bóng vào để Omar dứt điểm tung lưới đội nhà.

Trong hiệp 2, thế trận lại được cân bằng, khi Lâm Anh Quang "chuộc tội" bằng bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà. Như bị chạm vào sự tự ái, chỉ 4 phút sau Hà Nội lại tái lập thế dẫn bàn nhờ công của Văn Quyết trên chấm phạt đền.

Tiếp tục chơi tưng bừng, chỉ ít phút sau đó tỷ số tiếp tục được nâng lên cho Hà Nội, khi Thành Lương có đường chuyền dọn cỗ giúp Quang Hải ghi bàn.

Những phút cuối trận Nam Định cố gắng vùng lên nhưng những gì họ có được chỉ là bàn rút gắn tỷ số của Gustavo ở những phút bù giờ. 4-3 cho Hà Nội.

Highlights: Nam Định (3-4) Hà Nội tại Tứ kết Cúp quốc gia 2019.

Ở trận đấu cuối cùng của tứ kết cúp Quốc gia 2019 giữa Sài Gòn vs Bình Dương, đôi chủ nhà nhập cuộc một cách đầy tự tin, nhanh chóng áp đảo đội khách Bình Dương. Họ chủ động ép sân và có cơ hội nguy hiểm ngay đầu trận đấu.

Tuy nhiên suốt cả hiệp 1, CLB Sài Gòn tuy có khá nhiều cơ hội (tung ra không dưới 4 cú dứt điểm), nhưng đều không thể đánh bại được thủ môn Tấn Trường.

Vượt qua Sài Gòn FC, CLB Bình chính thức lọt vào bán kết Cup quốc gia.

Bước sang hiệp 2, đội khách CLB Bình Dương bắt đầu lấy lại thế trận, khi chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công về phía khung thành đội chủ nhà.

Ở phút 78, xuất phát từ quả đá phạt bên cánh phải, hậu vệ CLB Sài Gòn phá bóng lỗi. Ngay lập tức, tiền đạo Pedro Augusto băng vào đệm bóng cận thành làm tung lưới đội chủ nhà, mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn trước, CLB Sài Gòn nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ là con số 0, khi hàng phòng ngự CLB Bình Dương chơi khá chắc chắn, bảo vệ thành công tỉ số 1-0 cho đến hết trận đấu.

Vượt qua Sài Gòn FC, CLB Bình Dương chính thức lọt vào bán kết Cup quốc gia. Họ sẽ đối đầu với CLB Hà Nội.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/binh-duong-va-ha-noi-dat-tay-nhau-vao-ban-ket-cup-quoc-gia-2019-post304850.info