Bình Dương: Truy điệu và an táng 42 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở vùng Tam Giác Sắt

Ngày 26.7, tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 42 hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 đã hy sinh tại xã An Tây, thị xã Bến Cát (thuộc Vùng Tam Giác Sắt ở Bình Dương).

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước (trái) đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Được biết, khi nhận được tin báo của người dân, tỉnh Bình Dương đã tiến hành khảo sát, phát hiện mộ liệt sĩ tập thể tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Hố chôn tập thể này là hài cốt của các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, trực thuộc Quân đoàn 4, hy sinh trong trận đánh An Điền năm 1974.

Theo thông tin từ cuộc tìm kiếm, do thời gian chôn đã lâu, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, nên việc đào tìm hết sức khó khăn.

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh (trái) thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa hài cốt liệt sĩ vào phần mộ.

Nguyễn Việt

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/binh-duong-truy-dieu-va-an-tang-42-hai-cot-liet-si-hy-sinh-o-vung-tam-giac-sat-686850.bld