Bình Dương: Triệt phá sòng bạc bắt 14 đối tượng, thu 850 triệu đồng

Để được vào đánh bạc, mỗi người phải nộp 4 triệu đồng 'tiền đường'. Ngoài ra, đối tượng tổ chức còn cho các con bạc vay nặng lãi khi có nhu cầu vay tiền để sát phạt.

Ngày 16/1, tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tạm giữ hình sự đối với Hà Trọng Hòa (SN 1988, ngụ phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương) cùng 13 đối tượng khác để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

 Các đối tượng cờ bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng cờ bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian theo dõi, khoảng 16 giờ chiều 15/1, các trinh sát Phòng PC02 bất ngờ ập vào 1 nhà nghỉ trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương), phát hiện trong 1 phòng có 14 đối tượng đang đánh bạc thông qua hình thức lắc tài xỉu.

Tại hiện trường, ngoài các dụng cụ để chơi đánh bạc, lực lượng trinh sát còn thu giữ hơn 850 triệu đồng từ người các đối tượng. Đường dây đánh bạc này do Hà Trọng Hòa tổ chức, để hoạt động các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và cắt cử nhiều đàn em cảnh giác từ xa.

Số tiền và tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, muốn được tham gia đánh bạc, mỗi con bạc phải nộp 4 triệu đồng “tiền đường”/người. Trong quá trình sát phạt còn phải nộp tiền xâu cho Hòa. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, đối tượng Hòa còn cho các con bạc vay nặng lãi với lãi suất 20%/tháng.

Cũng theo cơ quan điều tra, đối tượng Hòa từng có tiền án về tàng trữ vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và vừa mới ra tù.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/binh-duong-triet-pha-song-bac-bat-14-doi-tuong-thu-850-trieu-dong-407170.html