Bình Dương: Triệt phá đường dây tiêu thụ xe gian vùng giáp ranh

Chiều 27/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa bắt nhóm đối tượng có liên quan đến đường dây tiêu thụ xe gian vùng giáp ranh TP HCM và Bình Dương.

Công an thu giữ nhiều tang vật, đoản phá khóa

Công an thu giữ nhiều tang vật, đoản phá khóa

Theo cơ quan công an, sau khi nhận được các tin trình báo mất cắp tài sản trên địa bàn thị xã Dĩ An, Đội Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra, trinh sát địa bàn và các đối tượng nghi vấn.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, lực lượng trinh sát đã phát hiện những chiếc xe nghi vấn mất cắp thường được nhiều đối tượng sử dụng lui tới một cơ sở giết mổ gia cầm trên đường Nguyễn Thị Tươi, khu Tân Phước (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An). Mặc dù trên giấy đăng ký là chuyên mua bán gia súc, gia cầm, hải sản tươi sống nhưng căn nhà này thường xuyên đóng kín cửa.

Nghi ngờ đây là địa điểm cất giấu xe gian, ngày 24/10, lực lượng Công an phường Tân Bình phối hợp cùng đội phòng chống tội phạm bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở này.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 8 xe máy các loại không có giấy tờ, một xe máy đang được tháo rời, cùng nhiều tang vật liên quan. Nguyễn Đắc Vượng (31 tuổi, quê Đắk Lắk), Trần Đình Cảnh (42 tuổi, quê Nam Định) và 8 đối tượng khác bị bắt trong tình trạng có dấu hiệu phê ma túy.

Qua lấy lời khai, công an xác định Nguyễn Đắc Vượng chính là kẻ cầm đầu dường dây. Vượng khai nhận số xe máy trên đều là tài sản do các đối tượng nghiện hút trộm cắp được, sau đó mang đến nhà của Trần Đình Cảnh (núp bóng cơ sở giết mổ gia cầm) để thay đổi kết cấu, biển số rồi mang đi tiêu thụ.

Các đối tượng và tang vật sau đó được Công an phường Tân Bình bàn giao cho Công an thị xã Dĩ An xử lý.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/binh-duong-triet-pha-duong-day-tieu-thu-xe-gian-vung-giap-ranh-553684.html