Bình Dương: Treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin kẻ đâm chết bác sĩ

Nghi phạm được xác định là thanh niên cao khoảng 1m70, dáng người gầy. Cảnh sát hình sự bảo đảm an toàn và thưởng 'nóng' 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin chính xác giúp công an truy bắt tội phạm.

Trung tá Lâm Hồng Vũ - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa ký thông báo truy tìm hung thủ giết người, và treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp cơ quan công an sớm truy bắt hung thủ. Vụ án xảy ra tại khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương làm 1 người chết. Nạn nhân là bác sĩ nha khoa Phạm Văn Tài, 33 tuổi.

Thông báo đặc điểm nhận dạng hung thủ giết người

Thông báo đặc điểm nhận dạng hung thủ giết người

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 4/5/2021, ông Tài phát hiện 1 thanh niên đang có hành vi trộm cắp chiếc xe máy đậu trước tiệm thuốc tây nhà mình nên chạy ra ngăn cản. Lúc này 1 thanh niên khác từ xa tiến tới rút dao đâm ông Tài để giải cứu đồng bọn. Sau khi gây án nhóm thanh niên lên xe máy tẩu thoát. Ông Tài được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Camera an ninh của người dân đã ghi lại toàn bộ sự việc, kẻ gây án là thanh niên cao khoảng 1m70, dáng người gầy. Tại thời điểm xảy ra sự việc thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh, mặc áo thun không cổ ngắn tay màu xanh đậm, trên tay áo có 3 vạch ngang màu trắng, trên ngực trái có in hình không rõ màu trắng, mặc quần jean màu xanh dương, mang giày màu đen...

Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên hãy cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Địa chỉ số 615 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại số 02743.824.087 hoặc gọi trực tiếp trung tá Trần Minh Nhựt, điện thoại 0974.496.679. Hoặc trung tá Trần Tấn Thành, điều tra viên, điện thoại 0949.113.111.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương sẽ thưởng 100 triệu đồng (một trăm triệu đồng) cho tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin chính xác, có giá trị, giúp cơ quan công an xác định, bắt giữ đối tượng. Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và bảo đảm an toàn.

Duy Chí

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/binh-duong-treo-thuong-100-trieu-dong-cho-ai-cung-cap-thong-tin-ke-dam-chet-bac-si-418103.html