Bình Dương: Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

GNO - Sáng 20-3 (8-2-Tân Sửu), Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư Ni trong các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di (Đại Ái Đạo) và chư tôn Trưởng lão Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam hữu công tại chùa Minh Thạnh (xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Trong không khí đầy thiêng liêng buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương đã phát biểu khai mạc.

Chư tôn đức Ni dâng lời cảm niệm

Chư tôn đức Ni dâng lời cảm niệm

Theo đó, dẫu thời gian có trải qua hơn 2500 năm lịch sử, bao cuộc thăng trầm biến đổi, thì đạo hạnh Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di và chư tôn Trưởng lão Ni tiền bối tiền bối hữu công thuộc Phật giáo Việt Nam vẫn sáng ngời, thanh cao.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN tỉnh cung tuyên lược sử Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami), hay còn gọi là Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di.

Người là di mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa nhưng đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, xin Đức Thế Tôn cho phép người nữ được xuất gia tu học trong giới luật bậc Thánh, trở thành vị Tỳ-kheo Ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật tại thế. Nhờ tài tổ chức, dẫn dắt của Đức Tổ Kiều Đàm Di, Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh, nhiều vị Tỳ-kheo Ni chứng đắc quả vị A-la-hán, có uy tín trong quần chúng, được cư sĩ và dân chúng ca ngợi, ngưỡng mộ…

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Ban đạo từ tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tán dương công đức của chư Ni trong tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật nhân ngày tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di; tưởng nhớ chư tôn đức Ni tỉnh Bình Dương thời cận đại đã viên tịch.

Hòa thượng bày tỏ mong muốn, với sự dấn thân của chư Ni sẽ tạo một hình ảnh đẹp cho đạo và đời, đồng thời hoan hỉ với việc chư Ni tham gia trong nhiều công tác Phật sự cũng như công tác từ thiện xã hội.

Hòa thượng kỳ vọng trong thời gian tới, chư Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương sẽ nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các công tác Phật sự được giao và đoàn kết chư Ni trong tỉnh luôn giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, thể hiện tinh thần phẩm hạnh tấn tu qua những thế hệ, phát huy sức mạnh tập thể và truyền thống Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương làm tốt đời đẹp đạo.

Quang cảnh lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

Chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh đã trao biểu tượng luân lưu đến đơn vị sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di vào năm 2022 đến Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Ủy viên Thường trực Ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng Phân ban Ni giới huyện Bàu Bàng tại chùa Từ Huệ (huyện Bàu Bàng) đón nhận.

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như có đôi lời huấn từ đến chư tôn đức Ni.

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bình Dương

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/binh-duong-trang-nghiem-le-tuong-niem-duc-thanh-to-kieu-dam-di-post55494.html