Bình Dương: Tổ chức ngày hội Trung thu và trao học bổng học sinh, sinh viên, trẻ em

Chiều 19/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp tổ chức 'Ngày hội Trung thu và trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn' lần XVII năm 2018.

Tham dự sự kiện có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng gần 1.000 trẻ em, con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để tiếp tục chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Xuân Thi

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao các suất học bổng, tặng quà cho các học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em, con em công nhân khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, gồm: gần 400 suất học bổng tiền, học bổng xe đạp, học bổng máy tính trị giá gần 1 tỷ đồng; 1.190 phần quà trung thu tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; 5 hợp đồng bảo hiểm và quà trị giá 107 triệu đồng; gần 200 triệu đồng hỗ trợ dài hạn cho 16 em trong chương trình “Mỗi trái tim nhân ái - Chắp cánh một ước mơ”.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao hỗ trợ tượng trưng quà trung thu, học bổng cho trẻ em các huyện, thị, thành phố - Ảnh: Xuân Thi

Trong chương trình năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ số tiền gần 3,6 tỷ để tiếp tục chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao quà trung thu cho các em thiếu nhi - Ảnh: Xuân Thi

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà tài trợ là nguồn động viên to lớn giúp trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phó Chủ tịch cũng dặn dò các học sinh, sinh viên nỗ lực hơn nữa trong học tập, cùng nhau phấn đấu, hoàn thiện bản thân, xứng đáng với với sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo tỉnh và các nhà hảo tâm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình thời gian qua, đồng thời tin tưởng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục có những nghĩa cử cao đẹp chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/binh-duong-to-chuc-ngay-hoi-trung-thu-va-trao-hoc-bong-hoc-sinh-sinh-vien-tre-em-d81523.html