Bình Dương: Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất thành lập đội tuyển tham gia vòng thi khu vực và cụm được diễn ra vào tháng Bảy tới đây.

Hội thi có sự tham gia của 17 thí sinh đại diện cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đáp ứng hai tiêu chí: Phải tham gia vòng thi tuần bảng cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” toàn quốc năm 2021 do T.Ư Đoàn tổ chức, đạt được 70% điểm trở lên và không phải sinh viên ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chị Trần Thị Diễm Trinh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương mong muốn mỗi thí sinh tham gia sẽ là một tuyên truyền viên đem lại ý nghĩa thực sự cho Hội thi. Đồng thời, các thí sinh phải nỗ lực trong các phần thi để đạt kết quả tốt, trở thành đại diện cho tỉnh Bình Dương thi ở các vòng thi tiếp theo do T.Ư Đoàn tổ chức.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất thành lập đội tuyển tham gia vòng thi khu vực và cụm được diễn ra vào tháng Bảy tới đây.

Các thí sinh tham dự cuộc thi được Ban Tổ chức trao tặng giấy khen.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương cũng đã trao bằng khen cho sinh viên Trần Thị Thùy Anh – sinh viên lớp D19K02A, trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đã đạt điểm tối đa vòng thi tuần thứ nhất bảng cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, "Ánh sáng soi đường" lần thứ IV, năm 2021.

Đây là nội dung khen thưởng nhằm tạo sự động viên, khích lệ tinh thần kịp thời đối với các cá nhân đã nỗ lực, phấn đấu đoạt giải tại các cuộc thi do T.Ư Đoàn tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/binh-duong-to-chuc-hoi-thi-olympic-cac-mon-khoa-hoc-mac-lenin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-post1342411.tpo