Bình Dương: Tổ chức 'Chuyến xe xuân nghĩa tình'

Ngày 11-11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết Chuyến xe xuân nghĩa tình đưa đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp cùng gia đình nhân dịp Tết Tân Sửu 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 7-2-2021 (26 tháng chạp âm lịch).

Để được nhận vé 0 đồng trên "Chuyến xe xuân nghĩa tình" năm nay, đoàn viên - lao động phải đáp ứng các điều kiện: có hoàn cảnh khó khăn mà năm trước liền kề chưa được về quê đón Tết, do ảnh hưởng dịch Covid-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn 50% mức lương tối thiểu vùng; bản thân bị bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có vợ (hoặc chồng), con thường xuyên bị ốm đau, điều trị dài ngày. Điểm mới năm nay là chương trình sẽ hỗ trợ vé cho 50 gia đình đoàn viên có nhiều sáng kiến trong hoạt động sản xuất. Vé xe trên "Chuyến xe xuân nghĩa tình" được Công đoàn tỉnh Bình Dương hỗ trợ 100%. Riêng vé xe cho vợ (hoặc chồng) không phải là đoàn viên và vé xe cho con của đoàn viên do LĐLĐ tỉnh vận động từ nguồn xã hội hóa.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn đoàn viên - lao động về quê ăn Tết trên “Chuyến xe xuân nghĩa tình” năm 2020

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn đoàn viên - lao động về quê ăn Tết trên “Chuyến xe xuân nghĩa tình” năm 2020

Chương trình "Chuyến xe xuân nghĩa tình" năm 2020 được các cấp CĐ tỉnh tổ chức đã tặng 3.327 vé xe cho CN có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên đang làm việc tại tỉnh Bình Dương về quê đón Tết. Từ sự lan tỏa của chương trình, đã có hơn 70 doanh nghiệp tham gia hưởng ứng và trao tặng 24.610 vé xe cho CN tại đơn vị với tổng kinh phí 15,8 tỉ đồng.

Tin-ảnh: T.An

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/binh-duong-to-chuc-chuyen-xe-xuan-nghia-tinh-20201111201744033.htm