Bình Dương tiếp nhận 355 người về từ Hàn Quốc

Hôm nay (5/9), Bình Dương thực hiện tiếp nhận cách ly tập trung đối với 355 người về từ Hàn Quốc theo bố trí của Quân khu 7. Trước đó, nơi đây tiếp nhận cách ly 334 người về từ Đức, trong đó kiểm tra phát hiện 1 ca dương tính với SARS-Cov-2.

Chiều 5/9, Sở Y tế Bình Dương cho biết, theo kế hoạch phân bổ từ Quân khu 7, hôm nay địa phương tiếp nhận, cách ly y tế tập trung 355 công dân từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Những người này được điều tiết cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.

Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an toàn cho các công dân được cách ly, khẩn trương lây mẫu xét nghiệm để có biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp phát hiện có ca dương tính với SARS-Cov-2.

Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về

Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về

Trước đó, ngày 29/8 Bình Dương tiếp nhận, cách ly tập trung 334 công dân Việt Nam từ Cộng hòa liên bang Đức về nước. Trong số này, có 1 ca kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2. Bệnh nhân thứ 1.039 này 20 tuổi, quê Quảng Bình được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị sau khi sau khi có kết quả xét nghiệm.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân 1.039 có kết quả âm tính SARS-Cov-2, trong khi những người tiếp xúc gần sức khỏe ổn định bình thường.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Bình Dương đã lấy mẫu xét nghiệm 2.054 trường hợp, kết quả có 2.053 trường hợp âm tính với SARS-Cov-2. Chỉ có 1 trường hợp dương tính về từ Đức nhưng nay đã âm tính.

Trước đó, ngày 3/9 ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đến làm việc với Bình Dương về công tác phòng, chống dịch. Tại đây, ông Đức đánh giá Bình Dương đã làm tốt công tác quản lý dự phòng cách ly, tổ chức cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú doanh nghiệp. Đặc biệt, Bình Dương hiện chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-Cov-2 trong cộng đồng. Đây là thành công lớn của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương trong việc huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống dịch.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/binh-duong-tiep-nhan-355-nguoi-ve-tu-han-quoc-1717155.tpo