Bình Dương thông tin về vụ hổ cắn đứt tay người

Một người đàn ông bị hổ tấn công cắn đứt mất cánh tay, tại trại nuôi thí điểm doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Ngày 5/6, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) xác nhận có vụ việc một người đàn ông bị hổ tấn công cắn đứt mất cánh tay, tại trại nuôi thí điểm doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 4/6, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã nhận được tin báo của bà Huỳnh Thị Mỹ (chủ trại nuôi thí điểm doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh) có người đi vào chuồng nuôi hổ và bị hổ cắn đứt 2 cánh tay. Người bị hổ gây thương tích là ông Võ Thành Quới ( sinh năm 1970, thường trú tại An Giang), vào trang trại thăm người quen. Khi được các nhân viên phát hiện, ông Quới đang nằm tại hành lang bên ngoài đường nội bộ của trại nuôi có biểu hiện say xỉn và tình trạng đã mất cánh tay phải đến sát nách, nửa cẳng tay trái.

Sau khi phát hiện sự việc xảy ra, các nhận viên đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, báo cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc. Hiện người bị thương vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Được biết, trước đây trại nuôi thí điểm doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh từng là khu du lịch sinh thái nhưng đã ngưng hoạt động từ lâu, hàng ngày cửa vẫn đóng kín.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/binh-duong-thong-tin-ve-vu-ho-can-dut-tay-nguoi