Bình Dương sẵn sàng cho Diễn đàn Horasis châu Á 2018

Sau thành công tổ chức Hội nghị Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) lần thứ 11 và Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập WTA, tỉnh Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis năm 2018 (gọi tắt là Diễn đàn Horasis châu Á 2018) từ ngày 25 đến 27-11.

Diễn đàn Horasis châu Á 2018 diễn ra tại thành phố mới Bình Dương.

Diễn đàn Horasis châu Á 2018 diễn ra tại thành phố mới Bình Dương.

Từ thành công tổ chức WTA lần thứ 11 đến Diễn đàn Horasis

Hội nghị Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) lần thứ 11 và Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018, nhân kỷ niệm 20 thành lập WTA với chủ đề xuyên suốt “Thành phố thông minh - Động lực đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững” do WTA, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), UBND tỉnh Bình Dương và TP Daejeon (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức, vừa diễn ra tại thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Sự kiện đã để lại trong lòng bạn bè quốc tế về một Bình Dương năng động, nghĩa tình, là điểm đến trong thu hút đầu tư.

Tại WTA lần thứ 11, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan trọng mang tính thời đại với những giải pháp ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết hiệu quả những hạn chế, hệ lụy phát sinh do quá trình phát triển công nghiệp. Qua đó, giúp tỉnh Bình Dương tích lũy được những kinh nghiệm cùng những kiến thức quý báu được đúc kết của quá trình phát triển từ các thành viên của WTA nhằm góp phần cho tỉnh vận dụng phù hợp vào thực tiễn của địa phương trong thời gian tới.

Tiếp bước thành công WTA lần thứ 11, Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Horasis châu Á năm 2018. Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại, tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư với nước ngoài phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nỗ lực xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Là nơi tổ chức diễn đàn, thành phố mới Bình Dương nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung sẽ được giới thiệu như một điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư đẳng cấp khu vực và thế giới, nhằm quảng bá thương hiệu Bình Dương với quốc tế. Theo UBND tỉnh Bình Dương, diễn đàn sẽ giúp các tổ chức tại Bình Dương tiếp cận những tri thức, tầm nhìn mới, nắm bắt các xu thế của thời đại, các công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Diễn đàn cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương giao lưu và kết nối với mạng lưới đối tác, với lãnh đạo cấp cao của các công ty hàng đầu trong khu vực và trên toàn cầu; nâng cao khả năng tìm kiếm cơ hội, phát triển đối tác, thúc đẩy thương mại và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với châu Á và thế giới.

Kết nối để phát triển

Diễn đàn Horasis châu Á 2018 do UBND tỉnh Bình Dương đăng cai và chủ trì tổ chức; được Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore và các đơn vị phối hợp thực hiện.

Theo Ban tổ chức, diễn đàn là nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và giao lưu của hơn 400 nhà lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn kinh tế đến từ hơn 60 quốc gia và các vùng lãnh thổ cùng 400 nhà lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, các các vị lãnh đạo T.Ư và địa phương, lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiêu biểu của tỉnh Bình Dương để cùng tham gia thực hiện một chuỗi các sự kiện và những phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác kinh tế khu vực và thế giới.

Chương trình diễn đàn được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới, bao gồm: bốn phiên họp toàn thể, 35 phiên đối thoại khu vực tập trung vào châu Á và các sự kiện bên lề; đặc biệt diễn đàn chú trọng thảo luận về châu Á, những cơ hội, thách thức, và tầm nhìn cho các tổ chức trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế thành phố thông minh. Để diễn đàn diễn ra thành công tốt đẹp, với kinh nghiệm tổ chức thành công các hội nghị quốc tế và đặc biệt là sự kiện WTA lần thứ 11 vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Horasis châu Á 2018 từ đầu tháng 11-2018. Nhờ đó, đến nay, mọi công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn tại thành phố mới Bình Dương đã hoàn tất để chuẩn bị đón hơn 800 khách mời cao cấp từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và trong nước đến dự.

Công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Horasis châu Á 2018 đã hoàn tất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cho rằng, là địa phương đăng cai tổ chức diễn đàn, tỉnh Bình Dương mong muốn giới thiệu về tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng đến các nhà đầu tư đẳng cấp khu vực và thế giới. Diễn đàn còn là cơ hội vô cùng thuận lợi để tỉnh tiếp cận với phương thức quản lý và quy trình công nghệ tiên tiến; chia sẻ học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ để đẩy nhanh tiến độ triển khai “Đề án thành phố thông minh Bình Dương” cũng như giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh.

Chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu

Bên cạnh các sự kiện nêu trên, tỉnh Bình Dương vinh dự vừa có tên trong danh sách 21 thành phố, khu vực được vinh danh là các tỉnh, thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh (TPTM) tiêu biểu thế giới năm 2019 (Smart21) được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) công bố. Danh sách này được lựa chọn dựa trên số liệu định lượng và định tính, được đánh giá bởi một nhóm các nhà phân tích dựa trên phương pháp ICF, cung cấp khuôn khổ, khái niệm để tập trung phát triển các yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của cộng đồng về kinh tế, xã hội và văn hóa.

ICF có trụ sở tại New York, là một mạng lưới toàn cầu kết nối hơn 180 thành phố, khu vực thành viên từ khắp các châu lục trên thế giới, được công nhận là cộng đồng thông minh, hợp tác để phát triển kinh tế và xã hội, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm để thúc đẩy sự tiến bộ. ICF nghiên cứu các tiêu chí để từ đó xây dựng một khuôn khổ thông minh cho các cộng đồng để phát triển thịnh vượng. Hiện nay, có 180 thành viên là các thành phố, khu vực khác nhau trên thế giới tham gia vào ICF đến từ nhiều quốc gia. Bình Dương là địa phương đầu tiên ở Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Cộng đồng ICF, giúp thiết lập thêm các mối quan hệ quốc tế bền chặt với Cộng đồng thông minh trên thế giới để trao đổi tri thức, kinh nghiệm, chiến lược, công nghệ, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực tại Bình Dương.

Việc Bình Dương gia nhập Smart21 có ý nghĩa rất quan trọng. Là một tỉnh công nghiệp, Bình Dương luôn trăn trở tìm ra những giải pháp tốt nhất nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa. Với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Eindhoven - Hà Lan, sự hợp tác giữa tổ chức Brainport - Hà Lan và Becamex - Bình Dương, trải qua nhiều hội thảo, tham quan thực tế, lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, Bình Dương đã phê duyệt “Đề án thành phố TM Bình Dương”, là chương trình chiến lược đột phá kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, với hạt nhân là thành phố mới Bình Dương. Dựa trên mô hình hợp tác “ba nhà”, gồm: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, tỉnh kỳ vọng sẽ thực hiện thành công “Đề án TPTM Bình Dương” trong thời gian tới.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành TPTM Bình Dương chia sẻ: Xây dựng TPTM là bước đi tất yếu tạo điều kiện cho tỉnh hoạch định những chính sách ưu việt trong xây dựng và quản lý đô thị; phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao; mang đến cho người dân cuộc sống tiện nghi, tốt đẹp, văn minh và hiện đại. Trước hết, để trở thành TPTM thì trong ngắn hạn, Bình Dương phải phát triển thành thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thân thiện, trong đó lấy sản xuất công nghệ cao, lấy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo làm trọng tâm, hướng tới nền kinh tế tri thức, đón xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc Bình Dương được các tổ chức quốc tế tín nhiệm và phối hợp đăng cai nhiều sự kiện lớn trong thời gian gần đây, trong đó có Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2018, đây là động lực quan trọng để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, quyết tâm triển khai thành công Đề án TPTM Bình Dương.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế được thành lập từ năm 2005, với sứ mệnh kết nối các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới. Thông qua các diễn đàn trao đổi thẳng thắn, trực tiếp, Horasis tạo ra một nền tảng kết nối và giúp các địa phương, các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới cùng quảng bá và tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển toàn cầu, đưa ra những giải pháp cho những thách thức quan trọng nhất đối với các tập đoàn ngày nay cùng những tiên đoán chiến lược mang tầm quốc tế.

Horasis được tổ chức với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, bao gồm những phiên thảo luận và phát biểu tại hội trường chính với khách mời là lãnh đạo cấp cao Chính phủ, bộ, ngành của nước chủ nhà và các nước được mời.

TRỌNG MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/38322602-binh-duong-san-sang-cho-dien-dan-horasis-chau-a-2018.html