Bình Dương: Rút kéo đâm 2 người bị thương khi bị 'nhắc nhở'

Đang ngồi nhậu và hát bằng loa kẹo kéo, Quốc bị anh Phương 'nhắc nhở', 2 bên xảy ra xô xát, Quốc đã cầm kéo đâm anh Phương và 1 người bạn bị thương.

Đối tượng Quốc tại cơ quan công an

Đối tượng Quốc tại cơ quan công an

Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Quốc (sinh năm 1995, HKTT TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 15/7, Quốc cùng bạn gái đến quán ăn Siku thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một để nhậu cùng 2 người bạn. Lúc này, có người bán hàng rong bằng loa kẹo kéo đến, Quốc xin hát 1 bài, trong lúc đang hát thì anh Phương (sinh năm 1985, HKTT tỉnh Hậu Giang) cũng đang nhậu ở quán thấy Quốc hát lớn tiếng nên đã đi ra xoay loa kẹo kéo ra hướng khác dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Quốc đã cầm một chiếc kéo đâm làm anh Phương và 1 người bạn bị thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm của Quốc nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một đã điều tra làm rõ vụ việc. Hiện Quốc đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luât.

Thời gian qua, tình trạng người dân khi ăn nhậu tại nhà, tại các quán ăn quán nhậu sử dụng loa kẹo kéo để hát đã gây bức trong dư luận và người dân. Nhiều vụ án mạng đã xảy ra bắt nguồn từ việc sử dụng loa kẹo kéo để hát gây tiếng ồn lớn trong khu dân cư.

Tâm Phúc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/binh-duong-rut-keo-dam-2-nguoi-bi-thuong-khi-bi-nhac-nho-49980.html