Bình Dương: Phát hiện số lượng lớn cơm cháy, khô gà và chà bông không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra một căn nhà tại phường An Bình, thị xã Thuận An và phát hiện số lượng lớn cơm cháy, khô gà và chà bông không rõ nguồn gốc.

Chà bông không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chà bông không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 25/9, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp cùng Cảnh sát kinh tế, Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An bất ngờ ập vào kiểm tra một căn nhà không số tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn cơm cháy, khô gà và chà bông không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ số hàng hóa không rõ nguồn gốc

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ nhân của số hàng hóa trên không cung cấp được các giấy tờ liên quan. Theo ghi nhận tại cơ sở này, dầu mỡ và nhiều thành phẩm cơm cháy vứt bừa bãi mất vệ sinh.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tâm Phúc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/binh-duong-phat-hien-so-luong-lon-com-chay-kho-ga-va-cha-bong-khong-ro-nguon-goc-24055.html