Bình Dương: Phát hiện quả bom B52 còn gần 200kg thuốc nổ

Trong quá trình san lấp mặt bằng, người dân phát hiện một vật sắt nổi lên trên mặt đất, kiểm tra thì phát hiện quả bom B52 còn nguyên cơ chế nổ, bên trong chứa nhiều kilogram thuốc nổ TNT.

Chiều ngày 27/4, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác rà soát, thực hiện di dời 1 quả bom B52 đang còn nguyên cơ chế nổ về nơi an toàn để xử lý.

Quả bom được lực lượng Công binh tháo gỡ.

Quả bom được lực lượng Công binh tháo gỡ.

Theo thông tin, trong quá trình người dân thực hiện việc san lấp mặt bằng tại khu đất trống trên địa bàn xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, phát hiện khối sắt lớn nổi lên trên mặt đất, kiểm tra thì tá hỏa là bom nên trình báo cơ quan chức năng.

Quả bom được di dời đến nơi để phá nổ.

Hiện trường toàn bộ khu vực được phong tỏa, lực lượng Công binh cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe chuyên dụng đến rà soát, thực hiện việc tháo dỡ, di dời.

Bước đầu xác định quả bom nặng hơn 340 kg. Đây là quả bom thuộc loại bom B-52 rải thảm có ký hiệu M117 sót lại từ thời chiến tranh có chứa 184 kg thuốc nổ TNT, còn nguyên cơ chế gây nổ.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-duong-phat-hien-qua-bom-b52-con-gan-200kg-thuoc-no-a473606.html