Bình Dương: Phát hiện cô gái trẻ tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ

Khuya 28/5, cô gái này đến thuê phòng trọ trên đường Trịnh Hoài Đức để nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, sáng hôm sau (29/5), nhân viên nhà nghỉ phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 29/5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của một cô gái trẻ vừa xảy ra trên địa bàn.

Nhà nghỉ, nơi cô gái trẻ tử vong. (Ảnh: PLO)

Thông tin ban đầu, khuya ngày 28/5, chị H.T.D.T. (21 tuổi, quê Đồng Tháp), đến thuê phòng tại một nhà nghỉ nằm trên đường Trịnh Hoài Đức (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để nghỉ qua đêm.

Tuy nhiên, đến khoảng 8h sáng nay 29/5, khi nhân viên của nhà nghỉ đi dọn vệ sinh ngang thì thấy cửa phòng của cô gái đóng chặt. Nhìn qua cửa sổ, người này tá hỏa phát hiện chị T. treo lơ lửng trong phòng.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/co-gai-que-o-dong-thap-chet-trong-tu-the-treo-co-tai-nha-nghi-5297237.html