Bình Dương nhất toàn đoàn môn xe đạp địa hình

Sau 3 ngày thi đấu, môn Xe đạp địa hình Đại hội 8 đã kết thúc với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Bình Dương (4HCV, 1 HCB). Đoàn Hòa Bình và Quận Đội lần lượt xếp thứ 2 và 3.

 Đoàn Bình Dương giành vị trí nhất toàn đoàn môn Xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII.

Đoàn Bình Dương giành vị trí nhất toàn đoàn môn Xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII.

Hôm nay (23/11), môn Xe đạp địa hình trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 3 với hai nội dung chung kết là 1,5km đổ đèo nam và 1,5km đổ đèo nữ. Cả hai nội dung này đều được tổ chức tại khu vực đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình.

Tại nội dung đổ đèo nữ, vận động viên Quàng Thị Soan (đoàn Sơn La) vẫn xuất sắc về đích với thời gian 2 phút 43 giây và giành huy chương vàng, về nhì là vận động viên Nguyễn Tuyết Phương (đoàn An Giang) giành huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về vận động viên Cà Thị Dương (đoàn Hà Nội).

Ở chung kết nội dung 1,5km đổ đèo nam cũng diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Kết quả cuối cùng VĐV Tống Thanh Tuyền đã mang về cho đoàn Quân Đội tấm HCV ở nội dung này. Giành HCB là VĐV Hà Thế Long của Thanh Hóa, trong khi VĐV Nguyễn Hữu Thành mang về thêm cho đoàn Quân đội tấm HCĐ.

Như vậy, sau 3 ngày tranh tài, môn Xe đạp địa hình đã chính thức kết thúc hành trình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII. Dù không giành được tấm huy chương nào trong ngày thi đấu cuối nhưng đoàn Bình Dương vẫn xuất săc giành ngôi vị nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc; đoàn Hòa Bình đứng thứ 2 với 3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng; đoàn Quân đội đứng thứ 3 với 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/binh-duong-nhat-toan-doan-mon-xe-dap-dia-hinh-83463.html