Bình Dương: Nhân viên đường sắt ngủ quên không gác chắn, xe container bị tàu hỏa tông đứt rời

Xe container băng qua đường ngang dân sinh không có gác chắn nên bị tàu lửa tông văng, đứt rời rơ-mooc lật ngang khiến nhiều người hoảng hồn, tài xế ngất xỉu.

Đến 7h ngày 5/11, lực lượng chức năng đang tiến hành cẩu thùng container ra khỏi vị trí đường ray để đảm bảo an toàn lưu thông cho tàu hỏa.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h cùng ngày tại đoạn vị trí gác chắn số 15, giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt và đường sắt Bắc Nam thuộc phường Dĩ An, Bình Dương.

Hiện trường vụ xe container đi qua đường sắt không có rào chắn, bị tàu lửa tông

Thời điểm này, tàu lửa chở hàng lưu thông hướng từ Bắc vào Nam, khi đến vị trí trên thì tông vào xe container (BKS: 51C-65447) đang băng qua đường sắt. Hậu quả, xe container bị tàu lửa tông mạnh văng một đoạn đứt rời, cả hai phương tiện đều hư hỏng trong đó tàu hàng bị móp đầu.

Tại thời điểm này ít phương tiện qua lại nên vụ tai nạn không gây thương vong về người, tài xế container ngất xỉu và bị xây xát nhẹ.

Lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn để đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt

Bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn do nhân viên đường sắt ngủ quên nên không thực hiện gác chắn tại đây khi có tàu đi qua, dẫn đến vụ tai nạn trên.

Đại diện Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, vụ tai nạn khiến tàu khách SE3 và SE1 đang di chuyển về ga Sài Gòn bị chậm trễ.

Hiện vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tàu SE3 phải dừng lại trước vụ tai nạn nên nhiều hành khách bị trễ giờ đến ga Sài Gòn

Tứ Quý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/binh-duong-nhan-vien-duong-sat-ngu-quen-khong-gac-chan-xe-container-bi-tau-hoa-tong-dut-roi-20201105102416449.htm