Bình Dương: Người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa 2 tay trong khu du lịch sinh thái

Chiều ngày 4/6, nhân viên trong khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) nghe tiếng hét lớn tại khu vực nuôi hổ nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, các nhân viên hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông bị đứt lìa 2 tay, nằm bất động.

Ngày 5/6, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa tay Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An).

Nam nạn nhân bị hổ cắn đứt lìa 2 tay.

Nam nạn nhân bị hổ cắn đứt lìa 2 tay.

Trước đó, chiều ngày 4/6, nhân viên trong khu du lịch nghe tiếng hét lớn tại khu vực nuôi hổ nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, các nhân viên hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông bị đứt lìa 2 tay, nằm bất động.

Cụ thể toàn bộ cánh tay phải bị hổ cắn đứt rời tới sát vai, còn cánh tay trái cũng bị con vật này cắn đứt rời từ khuỷu tay tới bàn tay.

Người đàn ông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu sau đó. Hiện tình hình sức khỏe đang khá nguy kịch do vết thương nặng.

Khu du lịch nơi xảy ra sự việc hiện vẫn đóng kín cổng.

Sau vụ việc, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã có mặt phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tứ Quý

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/binh-duong-nguoi-dan-ong-bi-ho-can-dut-lia-2-tay-trong-khu-du-lich-sinh-thai-20190605113027531.htm