Bình Dương: Nghi phạm trong vụ giết người tại Công ty cổ phần FPT ra đầu thú

Ngày 11/3, đại diện của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nghi phạm gây ra vụ án giết người tại Công ty cổ phần viễn thông FPT, chi nhánh Bình Dương có địa chỉ tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, đã ra đầu thú. Hiện công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để chuyển sang Viện Kiểm sát khởi tố.

Đối tượng được xác định là Đỗ Long (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai), nạn nhân Nguyễn Văn Đông (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Được biết, Long và Đông cùng làm bảo vệ cho Công ty Bảo Thiên Long, cả hai được phân công bảo vệ tại Công ty cổ phần FPT chi nhánh Bình Dương.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong thời gian gần đây Long và Đông nhiều lần phát sinh mâu thuẫn trong khi thực hiện công việc.

Đến tối 9/3, cả hai tiếp tục mâu thuẫn, trong lúc cãi vã, Long đã dùng dao đâm anh Đông hàng chục nhát khiến anh chết tại chỗ. Sau đó Long bỏ trốn về Gia Lai. Sáng ngày 10/3, khi tạp vụ của Công ty đến dọn dẹp thì phát hiện Đông tử vong và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời xác định được đối tượng gây án và tiến hành công tác truy bắt.

Đến tối ngày 10/3, đối tượng Long đã đến Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/binh-duong-nghi-pham-trong-vu-giet-nguoi-tai-cong-ty-co-phan-fpt-ra-dau-thu-d66048.html