Bình Dương: Nghi ăn nhầm con Sam biển, 1 người chết, 6 người nhập viện

Sau khi ăn 5 con vật giống con sam biển, cả gia đình đã bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, trong đó một cháu bé 8 tuổi tử vong.

Sam biển là món ăn khoái khẩu của dân biển miền Tây nhưng rất giống con so (cực độc) nên nhiều người hay nhầm lẫn, dẫn đến nguy kịch tính mạngẢnh: Trần Thanh Phong

Chiều 10.3, Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) phối hợp cơ quan y tế điều tra nguyên nhân cháu D.N.Tr. (8 tuổi, ngụ Bình Dương) tử vong và 6 người khác trong một gia đình tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng phải nhập viện sau khi ăn những con vật giống sam biển.

Hàng xóm xung quanh đến đưa các nhạn nhân bị ngộ độc đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/3, ông Dương Minh Tơ ở xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng cùng gia đình đi du lịch tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi trở về Bình Dương, gia đình ông Tơ mua 5 con Sam với giá 250.000 đồng tại thành phố Vũng Tàu đem về nhà ăn.

Tối ngày 9/3, vợ chồng ông Tơ cùng hai con là Dương Minh Tr. (14 tuổi), bé gái Dương Ngọc Tr. (8 tuổi), hai người cháu và một người hàng xóm nướng 5 con Sam ăn.

Sau khi ăn, đến khoảng 21 giờ ngày 9/3, cả nhà có biểu hiện nôn ói, đau bụng và được đưa đến Bệnh viện cao su Dầu Tiếng để cấp cứu. Rạng sáng 10/3, cháu Tr. tử vong tại bệnh viện.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, trong số 6 bệnh nhân nhập viện, 4 người sức khỏe ổn định, 2 người đã qua cơn nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy mẫu để giám định xem con Sam được gia đình ông Tơ mua về ăn là con Sam hay con So biển.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/binh-duong-nghi-an-nham-con-sam-bien-1-nguoi-chet-6-nguoi-nhap-vien-20200311091408525.htm