Bình Dương: Nghi án chồng sát hại vợ, con rồi tự tử

Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường, điều tra nghi án chồng sát hại vợ đang mang bầu và con gái 4 tuổi rồi tự tử.

Vụ việc được phát hiện lúc 10h ngày 27.5 tại một phòng trọ trên sát đường ray xe lửa thuộc khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định gồm: anh Trần Văn Cường (37 tuổi), vợ là Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) đang mang bầu tháng thứ 8 và con gái 4 tuổi.

Hiện trường vụ phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong ở phòng trọ.

Hiện trường vụ phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong ở phòng trọ.

Đại diện UBND phường An Bình cho biết hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định 3 người tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa không có sự tác động bên ngoài, nghi người chồng sát hại vợ và con gái sau đó tự tử.

Theo ghi nhận, hiện trường xảy ra vụ chết người là phột phòng trọ ở sát đường ray xe lửa thuộc khu phố Bình Đường 4, phường An Bình. Hiện công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra.

Người thân của gia đình nạn nhân cho biết, anh Cường làm nhân viên cho một công ty sữa trên địa bàn thị xã Dĩ An, còn người vợ làm nghề bán trái cây ở khu chợ Đất sát đường ray xe lửa. Gần đây gia đình anh cường xảy ra xích mích trong chuyện tiền nong.

Theo anh Thanh, một người thân của vợ chồng nạn nhân cho biết, anh ở TP.HCM đang đi làm thì nghe tin sự việc nên tức tốc chạy xuống. Công an đang khám nghiệm hiện trường nên chưa cho tiếp cận. Theo anh Thanh, chị Hằng đang mang bầu sắp sinh con thứ 2.

Đến 13h40, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/binh-duong-nghi-an-chong-sat-hai-vo-con-roi-tu-tu-735823.ldo