Bình Dương: Làm rõ vụ 1 người bị đất vùi lấp tử vong dưới hố sâu

Đang đào đất dưới hố sâu thì bất ngờ bị đất đổ sập đè lên người, dù nhanh chóng được giải cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi

Ngày 21-5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho hay đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Trước đó vào lúc 15 giờ ngày 20-5, ông Trần Văn Dũng (SN 1982, quê Sóc Trăng) cùng các công nhân khác đào đất dưới hố sâu khoảng 3 m để lắp cống thoát nước tại một công trình trên đường ĐH402 (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ đất phía trên đổ xuống, vùi lấp ông Dũng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, nhiều người tri hô cho mọi người cùng xuống đào bới để tìm kiếm ông Dũng. Sau gần 1 tiếng đào bới không ngưng nghỉ, mọi người mới tìm thấy ông Dũng và lập tức đưa ông Dũng đi cấp cứu tại một bệnh viện gần công trình nhưng ông Dũng vẫn không qua khỏi.

Hiện trường ngay sau đó được cơ quan chức năng phong tỏa, lấy lời khai nhóm công nhân và người dân chứng kiến.

Trung Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-duong-lam-ro-vu-1-nguoi-bi-dat-vui-lap-tu-vong-duoi-ho-sau-2019052110253696.htm