Bình Dương là đơn vị hành chính loại II

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1858 phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương là loại II.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Là tỉnh miền Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ ngày tái lập tỉnh (1/1/1997), Bình Dương đã phát triển mạnh với chủ trương đổi mới, được cụ thể hóa qua những chính sách thông thoáng, mở đường cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

Bình Dương cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tập trung các cơ quan hành chính vào một tòa nhà 23 tầng, đi vào hoạt động từ ngày 20/2/2014.

Đồng thời, Bình Dương phấn đấu trở thành một đầu tàu kinh tế của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh, một điểm đến cho các nhà đầu tư với nhiều ý tưởng sáng tạo; là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, thành phố thông minh.

Hiện nay, do không đủ tiêu chuẩn để trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương nên Bình Dương hướng tới năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại I./.

Tiến Dũng/VOV - TP. HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/binh-duong-la-don-vi-hanh-chinh-loai-ii-699868.vov