Bình Dương: Kiến nghị giảm giờ làm để công nhân nghỉ ngơi

LĐLĐ tỉnh Bình Dương sáng 22-10 đã tổ chức tọa đàm đẩy mạnh các hoạt động học tập trong cán bộ, đoàn viên và công nhân (CN).

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào giải pháp nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ Công đoàn cơ sở, đoàn viên và CN. Trong đó, nhiều đại biểu kiến nghị giảm thời gian làm việc cho CN từ 48 giờ xuống 40 giờ/tuần để họ có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ…

Đại biểu góp ý tại buổi tọa đàm

Đại biểu góp ý tại buổi tọa đàm

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã ghi nhận, tập hợp những ý kiến góp ý của cán bộ Công đoàn, đoàn viên và CN để kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương xem xét ban hành những chính sách hỗ trợ trong thời gian tới.

Tin-ảnh: Đ.Trọng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/binh-duong-kien-nghi-giam-gio-lam-de-cong-nhan-nghi-ngoi-20191022215003538.htm