Bình Dương: Kiến nghị chi thêm 25 tỷ đồng hỗ trợ lao động gặp khó vì Covid-19

Ngày 31/8, Sở Lao động và Xã hội Bình Dương (LĐ-TB&XH) cho biết, hiện sở đã hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục hỗ trợ cho hơn 20.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bình Dương đã chi hơn 90 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 (Ảnh: Xuân Hinh)

Theo đó, thời gian qua Sở LĐ-TB&XH Bình Dương đã luôn cố gắng tiến hành chi trả cho những lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Để việc chi trả đúng đối tượng, không xảy ra trục lợi tiền hỗ trợ nên việc hoàn thiện hồ sơ được giám sát khá chặt chẽ.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, hiện sở đã đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm 25 tỷ đồng hỗ trợ lao động gặp khó khăn vì Covid-19. Đây là những lao động đã bị mất, giảm thu nhập vào tháng 4,5,6/2020. Sau khi được phê duyệt, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng chi trả tiền đến tay người dân sớm nhất.

"Chưa thể dự kiến được thời gian kết thúc việc chi trả vì rất nhiều lao động bị ảnh hưởng chưa hoàn thiện hồ sơ. Tỉnh sẽ luôn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm hoàn thiện hồ sơ để sớm nhận được tiền. Có thể việc chi trả sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, nếu dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp", ông Tuyên cho hay.

Trước đó, Bình Dương đã chi hơn 90 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Trong đó, hơn 27.000 đối tượng bảo trợ xã hội đã nhận hỗ trợ với số tiền 41 tỷ đồng; hơn 12.000 người thuộc hộ nghèo với số tiền 9,2 tỷ đồng; 11.313 người thuộc hộ cận nghèo với số tiền 8,4 tỷ đồng; 7.920 người có công với số tiền 11,8 tỷ đồng, hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ người bán vé số; 10 tỷ đồng hỗ trợ nhóm lao động bị mất việc, lao động tự do, hộ kinh doanh bị giảm thu nhập.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/binh-duong-kien-nghi-chi-them-25-ty-dong-ho-tro-lao-dong-gap-kho-vi-covid-19-20200831162131521.htm